BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đâm chết em rễ vì mâu thuẫn 

Cập nhật ngày: 24/05/2017 - 10:03

BTNO - Ngày 23.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Phạm Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ Trường Hòa, Hòa Thành) về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng là anh Châu Thành Quả (41 tuổi, ngụ Long Thành Nam, Hòa Thành), em rễ của Hoàng.

Đối tượng Phạm Minh Hoàng bị tạm giữ tại cơ quan CA.

Thời gian trước, giữa Hoàng và Quả xảy ra mâu thuẫn nhưng đã được Công an xã giải quyết. Tuy nhiên, Hoàng đã gây ra cái chết cho người em rễ.

Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18.5, sau một chầu nhậu, Hoàng lấy con dao cất vào túi quần và đi đến nhà em rễ đòi tiền. Khi đến nhà, giữa Hoàng và chị Diên (em ruột Hoàng) xảy ra cãi vã, anh Quả từ sau nhà đi lên can ngăn rồi đánh nhau với Hoàng. Hoàng lấy dao đâm vào ngực Quả 1 nhát, sau đó bỏ đi. Anh Quả được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn, đến 2 giờ sáng 19.5 đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đầu thú.

T.N – Minh Nhật