BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đánh chết cậu, cháu lãnh án 8 năm tù 

Cập nhật ngày: 19/01/2018 - 15:05

BTNO - Chỉ một khắc lời qua tiếng lại, không kiềm chế được mà người cháu nóng giận ra tay đánh cậu đến thiệt mạng.

Vào khoảng 20 giờ ngày 7.10.2017, Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1990, ngụ khu phố 6, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) cùng anh trai Nguyễn Văn Sang và một người khác ngồi uống rượu tại nhà Sang. Trong lúc nhậu, Trọng nghe Sang kể lại việc ông Huỳnh Văn Đây (cậu ruột của Trọng và Sang) vài ngày trước có lấy trộm điện thoại của chị Đặng Thị Thúy Lan (vợ Sang) đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Trọng tức giận liền nói, “người trong nhà mà ăn cắp đồ của nhau, mấy tháng trước anh Sang mới mất 2 cái điện thoại mười mấy triệu, cậu làm vậy chị dâu nghĩ sao?”. Ông Đây đang nằm trên võng trước hiên nhà của Sang đáp lại: “mày làm gì nói thấy ớn vậy, mai tao ra chuộc điện thoại trả lại cho”. Ông Đây vừa nói dứt lời, Trọng liền tiến lại chỗ võng dùng tay phải đấm vào trán ông Đây, đồng thời đá trúng vào vùng hông trái của người cậu.

Bị cáo Trọng tại phiên tòa.

Trọng được mọi người can ngăn nên quay lại tiếp tục uống rượu. Một lúc sau Trọng nói “không lo làm ăn mà cứ đi lấy đồ của con cháu”. Nghe vậy, ông Đây đứng dậy đi sang nhà ông Nguyễn Văn Ngân đối diện với nhà Sang để né tránh, lo sợ bị Trọng tiếp tục đánh.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, sau khi thấy nhà Trọng và Sang tắt đèn thì ông Ngân đánh thức ông Đây dậy về nhà ngủ. Đến khoảng 7 giờ sáng 8.10.2017, bà Huỳnh Thị Trà, chị ruột ông Đây phát hiện ông nằm chết dưới nền gạch trước hiên nhà.

Theo bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 177/2017/TT ngày 6.11.2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh, ông Huỳnh Văn Đây tử vong do chấn thương bụng kín, vỡ lách xuất huyết nội, trụy tuần hoàn hô hấp.

Viện KSND huyện Tân Biên nhận định, Nguyễn Văn Trọng đã thực hiện hành vi côn đồ dùng tay, chân đấm, đá vào vùng trán và vùng hông trái của ông Huỳnh Văn Đây dẫn đến tử vong. Hành vi của Trọng đã phạm vào tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” nên phải bị truy tố.

Tại phiên toà lưu động hôm 16.1, TAND huyện Tân Biên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trọng 8 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, ông Huỳnh Văn Kim (em ruột ông Đây) là người được ủy quyền cho nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại thêm 2 triệu đồng. Trước đó, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng, phía gia đình bị hại cũng đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Quốc Sơn