BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Liên đội TNXP huyện Hoà Thành (25.10.1982 - 25.10.2017):

Dấu ấn của một thời xung phong 

Cập nhật ngày: 25/10/2017 - 10:37

BTN - Sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, cả tỉnh khẩn trương xây dựng lại quê hương. Nhiều chủ trương, chính sách được thực hiện nhằm xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Hội Cựu TNXP huyện Hoà Thành viếng nghĩa trang Đồi 82 Tân Biên.

Hàng ngàn thanh niên trong tỉnh hăng hái xây dựng công trình thuỷ lợi lớn nhất nước- hồ Dầu Tiếng, trong đó có thanh niên huyện Hoà Thành. Với phương châm “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, Liên đội TNXP huyện Hoà Thành được thành lập để “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, mang dòng nước mát tưới khắp cánh đồng, cho lúa trở mình tăng vụ, cho cuộc sống đẹp tươi vươn mình bước tới.

Tiền thân Liên đội TNXP huyện Hoà Thành là những đội thanh niên xung kích được tập trung để tham gia làm thuỷ lợi Tà Păng, Phước Chỉ, Trà Phí... ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau khi chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, tỉnh chủ trương thành lập lực lượng thanh niên tập trung, ngày đêm ra công trường xây dựng công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Tây Ninh.

Với những yêu cầu mang tính lịch sử đó, ngày 25.10.1982, Liên đội TNXP huyện Hoà Thành ra đời, do Bí thư Huyện đoàn phụ trách. Việc hình thành Liên đội TNXP đã tạo bước chuyển biến mới trong sinh hoạt, đời sống của thanh niên huyện Hoà Thành thời bấy giờ.

 Những ngày đầu mới thành lập, Liên đội đóng quân tại Huyện đoàn cũ (nay là Trường mầm non 30.4, thị trấn Hoà Thành), với khoảng 100 đội viên. Chỉ huy chưa có kinh nghiệm, đội viên không có tay nghề, nên bước đầu Liên đội nhận thực hiện những việc đơn giản như đào kênh, trồng mì, cấy lúa... Lao động chưa quen, ăn uống thiếu thốn, nhưng đồng đội luôn động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Cuối năm 1983, Ban chỉ huy Liên đội được củng cố, anh Nguyễn Văn Lợi được phân công làm Liên đội trưởng (hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu TNXP tỉnh Tây Ninh), số đội viên tăng lên gần 800 người. Ðội viên được tổ chức thành từng đội phụ trách từng lĩnh vực như: xây dựng cơ bản, cơ khí, xây lắp, vận tải, mộc...

Ðịa bàn hoạt động trải dài trên toàn tỉnh, nên dấu chân của Liên đội TNXP huyện Hoà Thành in đậm từ những vùng khô cằn đến những vùng quê hẻo lánh để xây dựng kênh mương, cầu cống trên hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng. Những năm tháng này, Liên đội đã xây lắp hàng chục ngàn mét khối bê tông, đào đắp hàng chục ngàn mét khối đất, khai phá hơn 300 ha đất hoang, góp phần đưa dòng nước từ lòng hồ về tưới cho những cánh đồng, góp phần đáng kể vào sự thay đổi đời sống của người dân Tây Ninh.

Ngoài việc xây lắp cầu, cống trên các công trình thuỷ lợi, Liên đội TNXP huyện Hoà Thành còn xây dựng nông trường 26.3 rộng khoảng 200 ha tại Tống Lê Chân, huyện Tân Châu; xây dựng các công trình trọng điểm của huyện như Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng UBND huyện, trụ sở Ðoàn Thanh niên huyện, hàng rào Nhà văn hoá thiếu nhi huyện; khai thác và chế biến hàng chục tấn song mây xuất khẩu tại tỉnh Ðăk Lăk; xây dựng 11 nhà quản lý thuỷ nông trên hệ thống kênh Ðông, kênh Tây của hồ Dầu Tiếng; làm nhà tại cư xá Thanh Ða, thành phố Hồ Chí Minh; liên kết với Khu công nghiệp Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh lập xưởng sản xuất bao bì xuất khẩu...

Với những cống hiến không mệt mỏi ấy, Liên đội TNXP huyện Hoà Thành được Bộ Thuỷ lợi (nay là Tổng cục Thuỷ lợi), UBND tỉnh, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, UBND huyện Hoà Thành tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng- Tây Ninh.

Trở về cuộc sống đời thường, một số ít đội viên Liên đội TNXP huyện Hoà Thành có điều kiện tiếp tục học tập, sau trở thành công chức Nhà nước; một số khác được gia đình hỗ trợ, có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, cuộc sống ngày càng ổn định; một số làm nghề thủ công, thu nhập đủ sống; còn một số thì cuộc sống khó khăn do không có việc làm ổn định. 

Thời gian qua, Huyện hội TNXP huyện Hoà Thành đã vận động tặng hàng trăm phần quà cho gia đình hội viên trong những ngày lễ, tết; vận động hội viên đóng góp xây dựng nhà đồng đội; vận động mạnh thường quân tặng nhiều sổ tiết kiệm cho đội viên nữ năm xưa- mỗi sổ từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng...

Liên đội TNXP huyện Hoà Thành tồn tại thời gian không dài (1982 - 1991), nhưng đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân Tây Ninh, hoàn thành xuất sắc giai đoạn lịch sử của mình, gắn liền với giai đoạn phát triển của tỉnh nhà. Thời gian rồi sẽ qua đi, nhưng những công trình xây lắp của Liên đội TNXP huyện Hoà Thành sẽ trường tồn theo năm tháng.

Nhìn dòng nước mát từ hồ Dầu Tiếng tưới khắp cánh đồng, cho lúa trĩu hạt, cho mía, mì bội thu, đời sống người dân ổn định, trong lòng mỗi cán bộ, đội viên Liên đội TNXP huyện Hoà Thành năm xưa cảm thấy tự hào với một thời vinh quang, được cống hiến và trưởng thành, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

DUY ÐỨC