Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bảo đảm ATGT Năm học mới:

Đâu là giải pháp ? 

Cập nhật ngày: 07/09/2018 - 06:32

BTN - Sở Giáo dục và Ðào tạo đã có văn bản yêu cầu các trường triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, chỉ đạo tất cả các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên, kể cả phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT; thực hiện tốt nội dung Công văn số 33/B.ATGT ngày 9.8.2018 của Ban ATGT tỉnh trong việc tuyên truyền các khẩu hiệu về ATGT…

Bảo vệ dân phố hướng dẫn học sinh qua đường.

Từ ngày 5.9, các trường trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào năm học mới, phương tiện lưu thông tập trung trước cổng trường và trên các tuyến đường gần trường học với mật độ dày đặc, gây mất an toàn giao thông.

ÁP LỰC TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

Trên địa bàn thành phố Tây Ninh, ở một số trường học như Trường tiểu học Kim Ðồng, Võ Thị Sáu, Tôn Thất Tùng; THCS Chu Văn An, Trần Hưng Ðạo… tình trạng tắc nghẽn, ùn ứ phương tiện giao thông vào giờ tan học diễn ra khá phổ biến. Xe ô tô, xe máy tranh nhau chỗ đậu. Via hè, lề đường đến cả lòng đường đều được trưng dụng làm nơi đỗ xe, khiến cổng trưởng trở nên lộn xộn, mất mỹ quan.

Tại Trường tiểu học Trần Quốc Toản (phường 1, TP. Tây Ninh), chưa đến giờ tan học nhưng nhiều phụ huynh đã có mặt từ sớm, tập trung trước cổng trường. Có tốp học sinh ra sớm, tụm năm tụm ba trò chuyện, ăn quà vặt, đùa giỡn, trong khi xe tải vẫn liên tục lưu thông trên đường.

Trước cổng các trường Võ Thị Sáu (đường Võ Thị Sáu), Tôn Thất Tùng, Chu Văn An (đường Nguyễn Trãi, TP. Tây Ninh) cũng xảy ra tình trạng tương tự. Vào giờ cao điểm, một số phụ huynh đưa đón con bằng ô tô dừng ngay trên đường hoặc chắn ngang lối ra vào, khiến cả đoạn đường náo loạn vì tiếng động cơ, tiếng còi xin đường.

Chủ một cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Trãi cho biết, vào thời điểm học sinh tan trường, tình hình giao thông tại khu vực này khá phức tạp. Xe ra vào liên tục, chen lấn, đậu, đỗ tràn lan, khả năng xảy ra va chạm khá cao.

Một số người dân cho rằng, sự ùn tắc, mất an ninh trật tự trước cổng trường xuất phát từ ý thức của các bậc phụ huynh cũng chưa cao, nhiều người không để ý hoặc cố tình chiếm dụng lòng đường, lề đường đỗ xe...

“Sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cá nhân, đặc biệt là ô tô khiến cổng trường vốn đã chật nay lại càng hẹp”.

Tình trạng mất an ninh trật tự khu vực cổng trường không chỉ do sự thiếu ý thức của phụ huynh, mà còn do sự hạn chế trong nhận thức của học sinh. “Nhiều em đi xe đạp, xe gắn máy vẫn còn dàn hàng ngang, đùa giỡn, chạy xe tốc độ cao, đi xe phân khối lớn… ùa ra khỏi trường như đàn ong vỡ tổ”- chị T.N, ngụ huyện Hoà Thành bộc bạch.

GIẢM ÁP LỰC GIAO THÔNG

Ðể bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc giao thông, trong năm học mới, một số trường học triển khai các mô hình, hoạt động hy vọng lập lại trật tự, trả lại mỹ quan khu vực cổng trường.

Thời gian qua, Trường THCS Trần Hưng Ðạo (phường 2) luôn chú trọng công tác an ninh trật tự trước cổng trường. Mỗi ngày, vào giờ tan học, trước hai cổng trường, bảo vệ dân phố sẽ trực tiếp xuống đường hỗ trợ điều tiết giao thông, dẫn học sinh qua đường, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tính mạng cho học sinh.

Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Ðạo Võ Kim Hồng chia sẻ, hiện trường có hơn 1.600 học sinh, các em đến trường chủ yếu do phụ huynh đưa rước hoặc tự chạy xe đạp. Ðể hạn chế tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn, hơn 10 năm nay, vào giờ tan học, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức, hướng dẫn đưa đón học sinh qua đường. Ðồng thời, bố trí cổng ra vào, phân chia giờ về giữa các khối lớp để giảm bớt áp lực giao thông ở cổng trường.

Cụ thể, đối với học sinh khối 6, 9, nhà trường bố trí ra về hướng cổng trên đường 30.4, trong đó, học sinh khối 6 sẽ được ra về trước 5 phút. Tương tự, khu vực cổng phụ trên đường Trưng Nữ Vương dành cho học sinh khối 7, 8, phụ huynh được phép chạy xe vào sân trường đón con.

Xác định an toàn của học sinh là quan trọng nhất, nhà trường thường xuyên nhắc nhở cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; lồng ghép nội dung giáo dục về văn hoá giao thông vào các môn học, hoạt động ngoại khoá… với hy vọng giúp học sinh nâng cao ý thức, hình thành thói quen ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông.

Nói về vấn đề an toàn giao thông trước cổng trường, đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Tây Ninh cho biết, đa số học sinh đến trường bằng xe máy, xe đạp điện, chỉ một số ít được phụ huynh đưa rước. Ðể giảm tải áp lực trước cổng trường vào giờ cao điểm, trường bố trí mở 1 cổng chính và 2 cổng phụ, quy định cụ thể hướng ra về cho giáo viên và học sinh. Theo đó, giáo viên ra về cổng chính, học sinh học ở dãy nào sẽ ra về cổng phía đó, bảo đảm lưu thông thuận tiện.

Việc nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an tổ chức các buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, quy tắc cơ bản khi tham gia giao thông, lỗi thường xảy ra tai nạn giao thông. Nhờ đó, những năm gần đây, tình trạng học sinh tụ tập ngoài cổng trường sau giờ học đã hạn chế, an ninh trật tự được bảo đảm.

Nhằm chấn chỉnh ý thức chấp hành pháp luật giao thông học đường, ngay đầu năm học, Sở Giáo dục và Ðào tạo đã có văn bản yêu cầu các trường triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9”, chỉ đạo tất cả các trường tổ chức cho học sinh, sinh viên, kể cả phụ huynh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về TTATGT; thực hiện tốt nội dung Công văn số 33/B.ATGT ngày 9.8.2018 của Ban ATGT tỉnh trong việc tuyên truyền các khẩu hiệu về ATGT; phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT tại khu vực cổng trường; tiếp tục triển khai mô hình “Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn”.

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI