Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma tuý 

Cập nhật ngày: 26/06/2018 - 11:04

BTNO - Theo thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), 6 tháng qua, lực lượng Công an đã triệt phá 26 vụ, bắt 100 đối tượng về hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 7,6025g heroin, 10.914g ma tuý tổng hợp các loại. Ðến nay đã khởi tố hình sự 51 đối tượng, xử lý hành chính 49 đối tượng- tăng 13 vụ và 38 đối tượng so với cùng kỳ.

Dụng cụ tự chế được các đối tượng nghiện sử dụng để hút ma tuý.

“TÓM GỌN” NHIỀU VỤ VẬN CHUYỂN MA TUÝ LỚN

Với tinh thần chủ động đấu tranh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma tuý số lượng lớn trên địa bàn tỉnh.

 Vào lúc 6 giờ ngày 15.3.2018, tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý bắt quả tang đối tượng Ngô Tuấn Anh (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An) điều khiển xe mô tô chở theo Dương Kim Hồng vận chuyển 3 bịch ma tuý đá, trọng lượng 2,1kg từ casino bên Campuchia theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, qua địa bàn tỉnh Tây Ninh về TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng PC47 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng có liên quan kiểm tra vũ trường DTM thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ðan Thy. Qua kiểm tra nhanh 90 thanh niên, phát hiện 27 đối tượng dương tính với chất ma tuý; thu giữ 0,6839g ma tuý tổng hợp, 10 bình thuỷ tinh dùng để hút shisha, 60 hộp shisha cùng một số tang vật khác. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty. Ðồng thời, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 27 đối tượng, tổng số tiền trên 19,8 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ðặc biệt, vào lúc 20 giờ, ngày 22.3.2018, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức phá chuyên án liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam, qua địa bàn huyện Tân Biên. Lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng Lim Sô Thea và Buy Bunly- cùng sinh năm 1984, ngụ tỉnh Tbong Khmum, vương quốc Campuchia vận chuyển trái phép 5kg ma tuý tổng hợp cùng nhiều đồ vật khác. Ðến khoảng 23 giờ cùng ngày, tại một khách sạn thuộc phường 3, TP. Tây Ninh, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng gồm Trần Quang Khánh (sinh năm 1999, ngụ huyện Trảng Bàng), Phạm Hồng Thái (sinh năm 1993, ngụ thị trấn Gò Dầu), Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 1993), Huỳnh Hà Song (sinh năm 1992), Phan Thị Mộng Cầm (sinh năm 2000), Phùng Ngọc Tân (sinh năm 1996) cùng ngụ huyện Hoà Thành, đến nhận ma tuý từ 2 đối tượng Lim Sô Thea và Buy Bunly để tiếp tục vận chuyển xuống TP. Hồ Chí Minh giao cho đối tượng Phùng Hồng Huy.

Sau đó, khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 24.3.2018, tại một khu chung cư thuộc phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Phòng PC47 phát hiện và bắt giữ 8 đối tượng liên quan, gồm Phùng Hồng Huy (sinh năm 1977, ngụ quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) là chủ hàng mua ma tuý, Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ (sinh năm 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1988, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Lê Quốc Trung (sinh năm 1991, ngụ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ), Huỳnh Thị Kiều Nhi (sinh năm 1988, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang), Ngô Quốc Anh (sinh năm 1991, ngụ quận 11, TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1985, ngụ huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) và Lê Thị Khánh Trâm (sinh năm 1987, ngụ TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Ðăk Lăk) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ gồm khoảng 60 gam ma tuý tổng hợp các loại và các vật chứng liên quan khác. Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Phùng Hồng Huy, Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ và Lê Thị Khánh Trâm tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, thu giữ khoảng 6kg ma tuý đá tổng hợp các loại và vật chứng, tài liệu liên quan khác. Tổng cộng tang vật thu giữ gồm khoảng 11,6kg ma tuý tổng hợp các loại.

NGƯỜI NGHIỆN MA TUÝ TIẾP TỤC TĂNG 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đánh giá, thời gian qua, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma tuý không mới, nhưng quy mô ngày càng lớn, tính chất nghiêm trọng, hoạt động manh động và liều lĩnh. Loại ma tuý được sử dụng chủ yếu là ma tuý tổng hợp dạng “đá”. Người nghiện sử dụng nhiều sẽ gây ảo giác, mất kiểm soát hành vi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện nay, một số người dân còn mơ hồ về hiểm hoạ của ma tuý, cho rằng việc sử dụng ma tuý tổng hợp không gây nghiện. Bên cạnh đó, sự buông lỏng quản lý của gia đình, ít quan tâm đến con cái là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc thanh thiếu niên tiếp cận, sử dụng và trở thành con nghiện. Nhiều trường hợp không có việc làm ổn định, nghiện nên vận chuyển ma tuý thuê cho các đối tượng khác để có tiền ăn chơi, tiêu xài.

Số người nghiện ma tuý ngoài cộng đồng ngày một gia tăng (hiện có 3.393 người nghiện, tăng 430 người nghiện so với cùng kỳ), xu hướng ngày càng trẻ hoá; trong khi đó, hiệu quả công tác cai nghiện còn hạn chế.

Ðể công tác ngăn chặn tội phạm về ma tuý có hiệu quả, thời gian tới, các cấp uỷ Ðảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành có liên quan cần chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tội phạm ma tuý; lực lượng công an tăng cường công tác đấu tranh phòng chống, đưa đối tượng nghiện vào trung tâm cai nghiện bắt buộc; tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành đẩy mạnh và đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma tuý, kiến thức pháp luật về phòng, chống ma tuý cho quần chúng nhân dân.

PHƯƠNG THẢO - THIÊN DI