BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH tiếp xúc cử tri Tây Ninh sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV 

Cập nhật ngày: 28/06/2017 - 06:25

BTNO - Ngày 27.6.2017, các vị đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy và ông Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với trên 200 cử tri của huyện Tân Châu sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri Tân Châu.

Đại biểu Huỳnh Thanh Phương đã thông báo đến cử tri Tân Châu kết quả kỳ họp Quốc hội; thông báo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương và của UBND đối với những ý kiến của cử tri ở các kỳ tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tân Châu đề nghị các ngành chức năng sớm có biện pháp mạnh hơn để xử lý, ngăn chặn tình trạng thanh niên sử dụng ma tuý; cần nâng cao trợ cấp cho những người làm công tác ở các chi, tổ hội cơ sở…

Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo địa phương và các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ, giải trình một số thắc mắc mà cử tri đề cập, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến Quốc hội xem xét, giải quyết.

* Tại hội trường Huyện ủy Châu Thành, các ĐBQH Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến- Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội và Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã có buổi tiếp xúc gần 200 cử tri huyện Châu Thành.

Thay mặt cho đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh, đại biểu Trịnh Ngọc Phương báo cáo đến cử tri kết quả  kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và kết quả trả lời của một số cơ quan, bộ, ngành trung ương và địa phương đối với những kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc kỳ trước.

Cử tri Châu Thành phát biểu ý kiến.

Theo đó, tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để xem xét, thảo luận, thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật. Việc thông qua các luật đã cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Châu Thành bày tỏ băn khoăn về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển đổi mô hình từ biên chế qua hợp đồng; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay; việc gây ô nhiễm môi trường của công ty chất thải rắn trên địa bàn xã Hòa Hội; mía là cây trồng chủ lực của tỉnh, cử tri đề nghị ngành Nông nghiệp nên có những biện pháp, chính sách hỗ trợ cho người dân; việc đổi giấy CMND 9 số sang 12 số gây phiền hà cho người dân khi thực hiện các giao dịch khác…

* Chiều cùng ngày, các ĐBQH: Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Trịnh Ngọc Phương- Bí thư Huyện ủy Tân Biên đã gặp gỡ với cử tri huyện Bến Cầu.

 Các ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Bến Cầu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Bến Cầu kiến nghị đến các ĐBQH một số vấn đề: Cần tăng nặng hình phạt đối với đối tượng hiếp dâm trẻ em; xử phạt nặng đơn vị sản xuất phân bón giả; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay làm người tiêu dùng rất lo lắng; xử lý nghiêm vụ phá rừng ở Phú Yên làm khu du lịch khi chưa được duyệt; bồi thường thoả đáng cho ngư dân Bình Định trong vụ bán tàu vỏ thép “dỏm”; hiện nay, huyện Bến Cầu còn 2 trường hợp là phụ nữ lớn tuổi (80-90 tuổi) bị địch bắt tù đày năm 1972, đã làm hồ sơ từ lâu nhưng đến nay chưa được giải quyết chính sách người có công; đường 786 huyện Bến Cầu còn một số hộ dân chưa được bồi thường thỏa đáng; Nhà nước cần phát huy mô hình liên kết 4 nhà thực chất để nông dân không bị thiệt thòi, an tâm sản xuất.

Chí Thành- Gia Hân- Hùng Dũng