BAOTAYNINH.VN trên Google News

ĐBQH tiếp xúc cử tri Trảng Bàng sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIV 

Cập nhật ngày: 26/06/2017 - 20:47

BTNO - Sáng 26.6, các đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh gồm ông Nguyễn Văn Nên- Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng và ông Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội đã có buổi tiếp xúc trên 200 cử tri huyện Trảng Bàng.

Thông báo với cử tri kết quả của kỳ họp Quốc hội, đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến cho biết, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 22.5- 21.6.2017 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại buổi tiếp xúc cử tri Trảng Bàng.

Tại kỳ họp này, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được xác định là một nội dung trọng tâm, theo đó Quốc hội đã thông qua 12 luật, 12 nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật.
 
Các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này đã bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, tiếp tục thể chế hóa Hiến pháp 2013, hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp thông lệ quốc tế, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo cơ sở pháp lý và động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội...

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trảng Bàng tiếp tục kiến nghị đến các đại biểu nhiều vấn đề như, cần đôn đốc chính quyền địa phương thi công hoàn thành tuyến đường nông thôn mới từ ngã ba Cây Dương đến Bàu Cá Chạch; thông báo cho cử tri biết có thực hiện việc rút giấy phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp Xuân Lan có địa chỉ tại Tổ 5 ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh hay không; trang trại nuôi gà tại Tổ 8 ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Quốc hội cần đề xuất các ngành liên quan xem xét truy thu chế độ chính sách năm 2016 theo Nghị định 116 cho cán bộ, công chức cấp xã vùng đặc biệt khó khăn; kiến nghị chính quyền địa phương xây dựng khu vui chơi cho thanh thiếu niên tại ấp Cầu Xe xã Hưng Thuận; xem xét lại công tác xét duyệt thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự đúng quy định của pháp luật; các ngành chức năng giải quyết triệt để tình trạng khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ, đặc biệt là khu vực ấp Phước Trung (xã Phước Chỉ), vì hiện quy mô khai thác ngày càng gia tăng và mở rộng đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng cuộc sống người dân; xem xét giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác ở ấp/khu phố…

Các kiến nghị liên quan đến địa phương đã được lãnh đạo huyện tiếp thu và giải trình; những ý kiến liên quan đến Quốc hội, cử tri đã nghe ĐBQH Nguyễn Văn Nên giải đáp theo thẩm quyền, đồng thời các đại biểu ghi nhận những ý kiến không thuộc thẩm quyền để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

Tấn Trung