BAOTAYNINH.VN trên Google News

Để chiến sĩ mới gắn bó đơn vị 

Cập nhật ngày: 16/02/2020 - 05:29

BTNO - Đến Trung tâm huấn luyện chiến sĩ mới - Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh đúng vào dịp đơn vị đang bước vào học tập các nội dung dự khóa, chúng tôi cảm nhận rõ việc đội ngũ cán bộ các cấp từ Ban giám hiệu nhà trường đến cán bộ Tiểu đội đều ân cần động viên, hướng dẫn từng chiến sĩ thực hiện các chế độ trong ngày.

Sinh ra và lớn lên ở nhiều địa phương, lối sống, hoàn cảnh gia đình khác nhau, do đó, ngày đầu tiên làm quen với các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập theo quy định của môi trường quân đội khiến các chiến sĩ mới không khỏi bỡ ngỡ, gặp không ít khó khăn, dễ nảy sinh tư tưởng chán nản. Thấu hiểu điều đó, đội ngũ cán bộ các cấp của đơn vị vừa hướng dẫn, vừa nắm bắt tâm tư, tình cảm của chiến sĩ mới để họ nhanh chóng hòa nhập môi trường mới.

Chiến sĩ Lê Công Tuấn, quê ở xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu hiện là chiến sĩ Trung đội 12, Đại đội 4, tâm sự: “Đêm đầu tiên xa gia đình, em nhớ nhà quá nên đã khóc, bất chợt tiểu đội trưởng vào ôm em và bảo ‘Ngày đầu tiên vào đơn vị anh cũng thế mà…’. Cũng từ đó em và các đồng đội cảm thấy yên tâm hơn”.

Hướng dẫn chiến sĩ mới nhập ngũ cách xếp nội vụ

Đến giờ tập xếp nội vụ, được cán bộ tiểu đội trưởng kiểm tra, chỉnh sửa các thao tác gấp chăn màn vuông thành sát cạnh, chiến sĩ mới Lê Tuấn Anh thuộc Đại đội 1 thêm tự tin và thích thú hơn với công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại yêu cầu tỉ mỉ cao. Chàng trai quê hương Châu Thành tâm sự: “Ở nhà em rất thích môi trường quân đội, hy vọng lớn lên sẽ trở thành người chiến sĩ góp phần bỏ vệ tổ quốc. Bây giờ ước mơ của em đã trở thành hiện thực, khi vào đây các anh trong Tiểu đội luôn quan tâm, động viên như anh em trong gia đình, em cảm thấy thật sự yên tâm”.

Gặp gỡ, trò chuyện, chúng tôi  nhận thấy các chiến sĩ mới ở Trường Quân sự tỉnh đều háo hức với môi trường quân đội, họ thích nghi từng ngày trong tâm trạng hoàn toàn yên tâm, tin tưởng.

Thượng tá Nguyễn Văn Cân- Phó chủ nhiệm hậu cần Bộ CHQS cho biết: Do tình hình dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp, nên việc chuẩn bị nơi ăn, ở, sinh hoạt, việc phòng chống dịch bệnh theo quy định phải tiến hành kỹ lưỡng. Sau khi tiếp nhận 500 chiến sĩ về đơn vị, Bộ CHQS tiếp tục chỉ đạo Quân y kiểm tra sức khỏe, bổ sung khẩu trang, dung dịch khuẩn, nước súc miệng cho chiến sĩ, kiểm tra thân nhiệt, khuyến cáo hạn chế số lượng thân nhân đến thăm con em trong mùa dịch.

Trước tình hình dịch bệnh, thời tiết nắng nóng kéo dài, đơn vị đã quán triệt cụ thể và giao nhiệm vụ đến từng cán bộ, chỉ huy các cấp luôn theo sát, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, tâm lý, nguyện vọng chiến sĩ mới trong tiểu đội, trung đội để kịp thời động viên, giải quyết và giúp đỡ chiến sĩ. Sự quan tâm, chăm lo chu đáo về vật chất, tinh thần đã và đang giúp các chiến sĩ mới của đơn vị yên tâm, xác định rõ tư tưởng và hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020.

Lê Huy