BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đề nghị tử hình hai đối tượng vận chuyển 12 kg ma túy 

Cập nhật ngày: 22/11/2019 - 16:00

BTNO - Xét thấy hành vi của Choun PhiRin (Rin) và Huỳnh Văn Lâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền quản lý Nhà nước về các chất ma túy, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với hai bị cáo.

Ngày 21.11.2019 TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Choun Phirin (sn 1977, ngụ tại ấp An Quới, xã An Hòa, Trảng Bàng, Quốc tịch Campuchia) và Huỳnh Văn Lâm (sn 1981, trú tại ấp Giang Tân, huyện Hòa Thành) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào lúc 22 giờ 25 phút ngày 20.10.2018, tại Điểm cảnh giới biên phòng Long An (ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện Huỳnh Văn Lâm điều khiển xe mô tô AirBlade nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, phát hiện dưới yên xe mô tô có 2 túi nylon chứa chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy methamphetamine có trọng lượng 4kg. Các chiến sĩ biên phòng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Huỳnh Văn Lâm cùng tang vật.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Khai thác nhanh, Huỳnh Văn Lâm thừa nhận số ma túy trên vận chuyển thuê từ Campuchia về Việt Nam để giao cho Choun PhiRin (Rin), hiện đang thuê nhà trọ tại tổ 7, ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, với giá tiền công vận chuyển là 20.000.000 đồng.

Đến 4 giờ 30 phút ngày 21.10.2018, bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Choun PhiRin; tiến hành khám xét nơi ở của Choun PhiRin tại Trảng Bàng, chiến sĩ biên phòng thu giữ hơn 8 kg ma túy các loại cùng một số đồ vật, tài liệu, công cụ, phương tiện phạm tội khác liên quan đến vụ án.

Qua điều tra xác định Choun PhiRin phụ mẹ đi buôn bán dép tại thành phố Phnom Penh, Campuchia nên thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia. Khoảng tháng 9.2018, thông qua một người đàn ông tên Việt (không rõ họ tên, địa chỉ), Choun PhiRin quen biết người đàn ông Campuchia tên Tài (không rõ họ tên, địa chỉ) tại thành phố Phnom Penh. Tài đặt vấn đề thuê Choun PhiRin vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam và yêu cầu Choun PhiRin tìm thuê địa điểm tập kết, cất giấu ma túy để chờ tiếp tục giao cho người khác theo chỉ đạo của Tài. Tiền công Tài trả cho Choun PhiRin là 20 triệu đồng/ 1kg, Choun PhiRin đồng ý.

Trong khoảng thời gian này, Choun PhiRin có gặp Huỳnh Văn Lâm ở casino tại thành phố Phnom Penh và cho Lâm mượn 10 triệu đồng (Lâm sống chung từ nhỏ với Choun PhiRin, cả hai từng sử dụng ma túy và vào tù). Do Lâm cần tiền nên có nhờ Choun PhiRin giới thiệu công việc để kiếm tiền. Choun PhiRin điện thoại cho Tài đề nghị cho Lâm cùng tham gia vận chuyển ma túy và được Tài đồng ý trả tiền công cho Lâm mỗi chuyến 20 triệu đồng.

Ngày 15.10.2018, Tài điện thoại kêu Choun PhiRin sang Campuchia vận chuyển 8 kg ma túy về Việt Nam, Chuon PhiRin điều khiển xe mô tô AirBlade sang Campuchia cất giấu vào cốp xe, chạy xe về gửi tại nhà của chị ruột tên Choun Pha La ở khu vực thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Sau đó, Choun PhiRin về Việt Nam và điện thoại kêu Lâm đến nhà chị Choun Pha La lấy xe mô tô chạy về ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng giao ma túy cho Choun PhiRin.

Đến ngày 20.10.2018, Tài tiếp tục điện thoại kêu Choun PhiRin vận chuyển khoảng 4 kg ma túy về Việt Nam, Choun PhiRin kêu Tài giao bịch ma túy tại nhà Choun Pha La, sau đó điện thoại kêu Lâm chạy xe mô tô đến lấy bịch ma túy, Lâm giấu trong cốp phía dưới yên xe chạy về Việt Nam, khi đến Điểm cảnh giới biên phòng Long An thì bị phát hiện bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Choun PhiRin đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Lâm chỉ thừa nhận 1 lần vận chuyển ma túy bị bắt quả tang.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, các mẫu chất tinh thể rắn màu trắng là ma túy loại ketamine, methamphetamine, loại MDMA có tổng trọng lượng 12 kg ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Choun Phirin cho rằng minh chỉ làm việc thủ kho, chỉ phạm tội bên Campuchia và lý do bị cáo bị bắt là bắt tại nhà, bị cáo khai bị bắt là do “tàng trữ trái phép chất ma túy” do Huỳnh Văn Lâm vận chuyển.

Vị đại diện Viện kiểm sát xét thấy hành vi của Choun PhiRin và Huỳnh Văn Lâm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền quản lý Nhà nước về các chất ma túy nên đã đề nghị mức án tử hình đối với hai bị cáo về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Luật sư cho rằng bị cáo Choun Phirin phạm tội trên đất nước Campuchia về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, còn ở Việt Nam chỉ phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, do đó Luật sư đề nghị chuyển đổi tội danh và xem xét các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự thú và hợp tác với cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ án…

Đối đáp với luật sư, vị đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về tội danh đã truy tố.

Xét thấy vụ án cần phải được cân nhắc trước khi đưa ra phán quyết, Hội đồng xét xử đã nghị án, đến ngày 28.11 sẽ tuyên án.

Lê Hùng


Liên kết hữu ích