Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.8.2018

>> Du lịch Tây Ninh:

Cần nguồn nhân lực chuyên nghiệp (Xem trang 10).

Du lịch Tây Ninh được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt từ 2.500 tỷ đồng, đón khoảng 4 triệu lượt khách tham quan, giải quyết việc làm cho khoảng 7.400 lao động. Việc đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.8.2018

Du khách nước ngoài tham quan Toà thánh Cao Ðài Tây Ninh. Ảnh: Ðại Dương

>> Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh:

Khen thưởng đột xuất Ðồn BP Kà Tum, Chàng Riệc (Xem trang 4).

Ðại tá Ðinh Viết Bình- Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ BÐBP tỉnh vừa trao giấy khen của Bộ Chỉ huy cho 2 tập thể và 8 cá nhân hai Ðồn BP Kà Tum và Chàng Riệc, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.8.2018

Ðại tá Ðinh Viết Bình, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ trao phần thưởng cho các cá nhân thuộc Ðồn BP Chàng Riệc.

>> Tổ chức tài chính vi mô CEP:

Ðồng hành cùng người lao động nghèo (Xem trang 9).

Chính thức hoạt động tại Tây Ninh vào tháng 10.2014, tính đến cuối tháng 7.2018, Chi nhánh CEP Tây Ninh đã giải ngân số tiền gần 260 tỷ đồng cho hơn 23 ngàn lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có vốn kinh doanh, buôn bán, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.8.2018

Trao mái nhà CEP cho thành viên vay vốn có hoàn cảnh khó khăn.

>> Cướp nhầm… Công an (Xem trang 5).

Ngày 30.7, Công an huyện Bến Cầu ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Ngân- sinh năm 1985 và Phan Tấn Hiệp- sinh năm 1991, cùng ngụ ấp Long Chí, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành về hành vi cướp tài sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 01.8.2018

Huỳnh Văn Ngân- Phan Tấn Hiệp.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO