Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.11.2018

>> Trung tâm Hành chính công tỉnh:

Khai trương cổng phục vụ hành chính công qua mạng xã hội Zalo (Xem trang 2).

* Triển khai cấp căn cước công dân tại trung tâm.

Sáng 1.11, Trung tâm hành chính công tỉnh tổ chức lễ công bố đi vào hoạt động giai đoạn 2 và khai trương cổng phục vụ hành chính công trên ứng dụng Zalo. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh Phan Thị Ðiệp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.11.2018

Những người dân đầu tiên đến thực hiện thủ tục cấp đổi căn cước công dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh trong ngày công bố.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết (Xem trang 3).

Trong hai ngày 31.10 và 1.11, lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn các huyện Gò Dầu, Bến Cầu, Tân Biên và Châu Thành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.11.2018

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tặng quà cho hộ nghèo xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu. Ảnh: Phương Thuý

>> “Nóng với dịch khảm lá mì (Xem trang 6).

“Nhiều ruộng mì khi trồng được khoảng 2 tháng đã phát hiện cây bị nhiễm bệnh, có ruộng bị nhiễm 100%, nhưng do đã đầu tư nhiều vốn nên nông dân không chịu bỏ, cố gắng chăm sóc để vớt vát vào cuối vụ thu hoạch”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.11.2018

Thu hoạch mì ở huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Đ.H.T

>> Vận chuyển ma tuý thuê, hai bị cáo lãnh án 40 năm tù (Xem trang 5).

Ngày 30.10, TAND tỉnh xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Trần Thị Hằng (36 tuổi) và Ðoàn Thị Thu Trang (37 tuổi), cùng ngụ thành phố Hải Phòng, tuyên phạt mỗi người 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.11.2018

Bị cáo Trần Thị Hằng (áo trắng) và Ðoàn Thị Thu Trang tại phiên toà.

>> Đề nghị thanh lý 5 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn kém hiệu quả (Xem trang 7).

5 công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả do đầu tư tại những địa điểm không hợp lý, không phù hợp quy hoạch (quy hoạch khu dân cư nhưng không hình thành khu dân cư), TTNS kiến nghị thanh lý: công trình cấp nước ấp Thạnh Hiệp, công trình cấp nước ấp Cây Nính, công trình cấp nước ấp B2, công trình cấp nước ấp Hiệp Bình và công trình cấp nước ấp Tân Hoà.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.11.2018

Công trình cấp nước tại ấp Tân Hoà, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh được kiến nghị thanh lý do xuống cấp, kém hiệu quả.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO