BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.12.2017 

Cập nhật ngày: 02/12/2017 - 00:44

BTNO - Trên số báo in ra ngày 02.12.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Khó quản lý  thu thuế đối với kinh doanh qua mạng xã hội (Xem trang 4)

Hiện nay, đa phần người bán hàng trên mạng không công khai hoặc bán hàng qua địa chỉ messenger riêng tư, nên ngành Thuế không thể kiểm soát nổi. Hơn nữa, kinh doanh qua mạng xã hội không có hoá đơn, chứng từ, không có địa chỉ và mã số thuế cụ thể. Do đó, cơ quan Thuế rất khó để có thể xác định được đâu là giao dịch có trị giá trên 1 triệu đồng.

Một tài khoản facebook kinh doanh mỹ phẩm, quần áo, giày dép.

>> Công trình thuỷ lợi dẫn nước vượt sông Vàm Cỏ Đông sắp thành hiện thực (Xem trang 2).

Theo nguồn tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt Dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

Đây là công trình thuỷ lợi dẫn nguồn nước hồ Dầu Tiếng vượt sông Vàm Cỏ Đông, phục vụ tưới tiêu cho gần 17.000 ha đất nông nghiệp; cấp nước cho công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi của người dân các huyện Bến Cầu và Châu Thành.

Dự án có vốn đầu tư trên 997 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2022. 

>> Công an Tây Ninh:

Khen thưởng nhiều cá nhân truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản (Xem trang 7).

Chiều 30.11, tại UBND xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, Công an Thành phố tổ chức công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích trong tham gia tố giác, truy bắt đối tượng trộm tài sản trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Văn Luận- Trưởng Công an thành phố Tây Ninh trao giấy khen cho các cá nhân ở phường Ninh Sơn.

>> Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS:

Hãy chia sẻ, cảm thông và không kỳ thị, không xa lánh (Xem trang 9).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, ngành, cộng đồng xã hội trong công tác phòng, chống HIV/AIDS thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần phải chia sẻ, cảm thông và không kỳ thị, không xa lánh những nạn nhân không may bị nhiễm HIV; động viên, hỗ trợ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn về tinh thần và vật chất để cuộc sống được tốt hơn.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO