BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 02.3.2018 

Cập nhật ngày: 01/03/2018 - 23:27

BTNO - Trên số báo in ra ngày 02.3.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Ấn Ðộ đến chào xã giao (Xem trang 2).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã nhắc lại những kỷ niệm đẹp của Ấn Độ dành cho tỉnh Tây Ninh trong chuyến thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Ấn Độ trong thời gian qua; và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu này.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân nhân dịp đến thăm tỉnh Tây Ninh.

>> Thực hiện Nghị quyết 19 Trung ương Đảng (Khoá XII):

Tây Ninh khẩn trương sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập (Xem trang 10).

Theo kế hoạch (dự thảo) của Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, ngành trong tỉnh cần quán triệt nghị quyết nghiêm túc để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh khảo sát công tác đầu tư thiết bị y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh.

>> Khởi động Tháng Thanh niên (Xem trang 8).

Sáng 1.3, tại xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Tỉnh đoàn tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng quê hương Tây Ninh văn minh nghĩa tình”.

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Lê Duy trao học bổng cho các em học sinh.

>> Thời tiết xấu gây hại cây trồng (Xem trang 6).

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nhiệt độ ban đêm tại Tây Ninh xuống thấp. Tại một số vùng nông thôn trong tỉnh liên tục có sương mù dày đặc vào buổi sáng và chiều tối. Hiện tượng thời tiết trên khiến nhiều nông dân lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và năng suất của cây trồng.

Sương mùa dày đặc tại vùng nông thôn huyện Châu Thành.

>> Tự chế bàn xoay bonsai bằng phế liệu (Xem trang 9).

Tại Tây Ninh, có một người đã tận dụng phế liệu xe máy để chế tạo ra nhiều loại bàn xoay bonsai độc đáo, lạ mắt mà giá thành lại rẻ. Người ấy chính là anh Nguyễn Minh Trước, 42 tuổi, ngụ tại xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành.

Anh Trước sử dụng bàn xoay để uốn một cây bonsai.

>> Cẩn trọng khi đi lao động ở nước ngoài

Kỳ 1: Lời kêu cứu lúc nửa đêm (Xem trang 11).

“Mẹ ơi, cứu con với! Mẹ ơi, mẹ tìm cách cứu con với! Con bị bỏ đói và bị đánh đập tàn nhẫn lắm. Mẹ ơi, cứu con! Con sợ quá mẹ ơi!”. Đó là lời của bà Phan Thị Xuân (55 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên) kể lại chuyện con gái của bà- chị N.T.S, 25 tuổi, đã gọi điện “cầu cứu” vào lúc nửa khuya, sau gần 1 năm hợp tác lao động tại nước Arab Saudi.

Bà Xuân nghẹn ngào nói chuyện với phóng viên.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO