Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.06.2019

>> Ðừng để đất “chết” vì đầu cơ (Xem trang 8).

Hệ luỵ là, không ít thửa đất nông nghiệp sau khi được mở đường, phân lô đã trở thành đất “chết” do không có người ở, cũng không còn canh tác sản xuất như trước.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.06.2019

Khu đất này sau khi mở đường phân lô, đã có nhiều người cất nhà ở nhưng sau đó do có thay đổi quy hoạch nên các lô đất còn lại bỏ trống.

>> Nước hồ Dầu Tiếng đã dần trong trở lại (Xem trang 6).

Hiện tại, quan sát bằng mắt thường có thể thấy nước hồ đã ít đục hơn khoảng 1 tháng trước. Để đánh giá chính xác các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước hồ Dầu Tiếng phải chờ vào kết luận của cơ quan chức năng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.06.2019

Người dân vận chuyển hàng hoá trong hồ Dầu Tiếng.

>> Cải cách Hành chính:

Tiết kiệm chi phí, thời gian nhờ ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử (Xem trang 3).

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước mang lại nhiều lợi ích, nhất là tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần thiết thực trong công tác cải cách hành chính hiện nay.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.06.2019

Công chức Văn phòng - Thống kê của UBND xã An Cơ, huyện Châu Thành xử lý văn bản trên phần mềm eGov.

>> Đôn Thuận, Trảng Bàng:

Mua đất, không trông coi quản lý, lâu ngày…bị bao chiếm? (Xem trang 5).

“Tôi có nhiều lần liên hệ nhưng chính quyền địa phương cho biết đăng ký không được, cũng không nêu rõ lý do. Tôi cứ ngỡ là đất đã vô quy hoạch nên cứ để vậy sử dụng. Mãi đến thời gian sau này, cán bộ địa chính xã mới cho hay là đất đã được cấp giấy chứng nhận QSD cho người khác”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.06.2019

Ông Minh cho rằng đất của ông đang bị bao chiếm khoảng một nửa diện tích so với “sổ đỏ” được cấp.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO