BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.11.2017 

Cập nhật ngày: 02/11/2017 - 22:39

BTNO - Trên số báo in ra ngày 03.11.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Hoạt động đoàn ĐBQH Tây Ninh tại kỳ họp Quốc hội:

Tránh tình trạng trên quyết liệt, dưới thờ ơ (Xem trang 3).

Đó là ý kiến đóng góp của ĐBQH Huỳnh Thanh Phương- Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tại phiên thảo luận về tình hình phát triển KT-XH năm 2017. Đại biểu Phương nhận định điểm nổi bật trong thành tựu của năm 2017 là tốc độ tăng trưởng dự kiến đạt 6,7% GDP; cả 13 chỉ tiêu KT-XH được Quốc hội giao sẽ hoàn thành, trong đó có 8 chỉ tiêu đạt, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

ĐBQH Huỳnh Thanh Phương phát biểu trong phiên họp tại hội trường.

>> Chủ động chuẩn bị ứng phó cơn bão số 12 (Xem trang 2).

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, tình hình mực nước hồ Dầu Tiếng để chủ động ứng phó; chuẩn bị phương tiện hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin, trực ban 24/24 giờ, xây dựng các kịch bản ứng phó với những tình huống sự cố có thể gây mất an toàn công trình.

>> Xây dựng NTM:

Khó khăn trong việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực (Xem trang 6).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu cần tăng cường thực hiện tiến độ giải ngân vốn ngân sách năm 2017, phải tháo gỡ và triển khai nhanh. Các sở, ngành, địa phương lưu ý rà soát lại, rút kinh nghiệm năm nay để khắc phục cho năm 2018, theo hướng bố trí ngân sách phải bảo đảm tính tập trung và hiệu quả.

Chăm sóc cà tím tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành. Ảnh: Đ.H.T

>> Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 - Khoá XII:

Nhiều vấn đề đặt ra đối với ngành Giáo dục (Xem trang 10).

Ngày 25.10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong những lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận mà Nghị quyết số 19 nêu ra là giáo dục và đào tạo. Theo tinh thần của Nghị quyết số 19, chính quyền và ngành Giáo dục có nhiều việc phải làm.

Một lớp học tại một tiểu học chỉ có vỏn vẹn 8 học sinh.

>> Ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực hồ Dầu Tiếng (Xem trang 5).

Sáng ngày 1.11, Công an 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước cùng Công an 4 huyện giáp ranh gồm Dương Minh Châu, Tân Châu (Tây Ninh), Dầu Tiếng (Bình Dương), Hớn Quản (Bình Phước) và Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà (gọi tắt là Công ty Dầu Tiếng - Phước Hoà) phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ và ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực hồ Dầu Tiếng.

Ông Phạm Văn Cao- PGĐ Công an Tây Ninh phát biểu trong hội nghị.

>> Phường 1, Thành phố Tây Ninh:

Người dân mong muốn sớm di dời xưởng cưa gây ô nhiễm (Xem trang 11).

Hơn một năm qua, nhiều hộ dân ngụ tổ 19, khu phố 3, phường 1, thành phố Tây Ninh luôn phàn nàn về việc trong khu dân cư có một xưởng cưa xả khói thải gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ống khói thải cuồn cuộn bốc lên (ảnh chụp hôm 30.10).

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO