Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.8.2018

>> Tổng kết năm học 2017-2018: 

Cởi mở, minh bạch để phát triển (Xem trang 10).

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, khác với công trình xây dựng, đổi mới giáo dục là một quá trình, do đó cần có lộ trình, không thể “làm cái rụp” mà xong. Giáo dục Việt Nam phải hội nhập với thế giới, đó là xu thế không thể đảo ngược- Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh về giáo dục thời hội nhập.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.8.2018

Giáo viên tiếng Anh người Philippines tại Tân Châu.

>> Ðồn Biên phòng CKQT Mộc Bài:

Bắt giữ hàng điện tử và mỹ phẩm nhập lậu (Xem trang 5).

Tiến hành kiểm tra và khám xét chiếc xe ô tô hiệu Hyundai mang biển kiểm soát 70C-04341, các chiến sĩ Biên phòng phát hiện trên xe có nhiều kiện hàng được bọc gói cẩn thận, bên trong chứa các mặt hàng điện tử đã qua sử dụng, gồm 79 ampli, đầu đĩa, 34 thùng loa, 24 máy tính xách tay và CPU mang các thương hiệu nổi tiếng như Sony, Kenwood, Victor, Yamaha, 1.268 hộp mỹ phẩm các loại cùng một số bánh kẹo, thức uống và quần áo…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.8.2018

Các chiến sĩ Biên phòng kiểm tra tang vật.

>> Lòng tốt trên đời không thiếu đâu (Xem trang 9).

Chung quanh ta ở đâu cũng gặp những tấm lòng tốt, những việc tử tế của đủ mọi lớp người trong xã hội. Từ cụ Phạm Thị Màng, 93 tuổi, ở phường IV vẫn cặm cụi may mền suốt 40 năm để đem tặng người nghèo; đến cô giáo Xuân ở phường 3 mở lớp học cho những trẻ em nghèo, hoặc do tàn tật mà thất học...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.8.2018

Phát cơm từ thiện ở Bệnh viện Y dược cổ truyền.

>> “Phù phép thuốc bảo vệ thực vật quá hạn thành mới (Xem trang 6).

Ông Hải khai nhận đã mua thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng về “phù phép” thành sản phẩm mới và bán ra thị trường 338 chai nhãn hiệu Agritoc 550EC, loại 480ml, với giá 95.000 đồng/chai.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO