Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.9.2018

>> Không để nhà máy Tanifood thiếu nguyên liệu chế biến (Xem trang 6).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng nhà máy Tanifood. Thủ tướng mong rằng Tây Ninh là nơi cung ứng nguyên liệu tốt nhất, đầy đủ và bảo đảm chất lượng cho nhà máy Tanifood, không để thiếu nguyên liệu đầu vào.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.9.2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (bên phải) tìm hiểu về quy mô nhà máy Tanifood.

>> Khảo sát công tác quản lý Nhà nước về di tích:

Thận trọng với việc cấp sổ đỏ (Xem trang 10).

Việc lập hồ sơ cấp giấy “đỏ” đối với những di tích có liên quan đến cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đang gặp nhiều khó khăn trong việc xác định chủ thể, đối tượng và ranh giới để cấp giấy.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.9.2018

Tháp cổ Chót Mạt (xã Tân Phong, huyện Tân Biên). Ảnh: Lê Văn Hải

>> Ngành giáo dục năm học 2017-2018:

Đạt nhiều kết quả quan trọng (Xem trang 8).

Ngày 31.8, Sở GD-ÐT tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019. Năm học qua, ngành Giáo dục đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng khó khăn, bất cập chưa phải đã hết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.9.2018

Các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua nhận khen thưởng của UBND tỉnh.

>> Cảnh giác trước âm mưu kêu gọi “tổng biểu tình” vào ngày 4 và 5.9.2018 của các thế lực thù địch (Xem trang 4).

Toàn bộ nội dung kêu gọi xuống đường biểu tình vào các ngày 2, 4 và 5.9 cho thấy, hầu hết các lời kêu gọi đều xuất phát từ nước ngoài và từ những kẻ cực đoan, ngông cuồng, ảo tưởng, thậm chí hoang tưởng chính trị.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 03.9.2018

Khối đội ngũ Quốc kỳ, Ðảng kỳ của Sư đoàn 5 luyện tập.

.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO