BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.02.2018 

Cập nhật ngày: 04/02/2018 - 23:56

BTNO - Trên số báo in ra ngày 05.02.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham thăm và làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 3).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh đón tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo tỉnh Kampong Cham.

Ngài Kouch ChamRoeun tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân.

>> Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị và gia đình chính sách (Xem trang 2).

Nhân dịp mừng Xuân Mậu Tuất- 2018, ngày 3.2 vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các đoàn chúc tết, động viên các gia đình chính sách, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị quản lý rừng phòng hộ, thuỷ lợi, phòng, chống buôn lậu và tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Tân tặng quà tết cho Đồn công an Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phước Đông - Bời Lời.

>> Những nét nổi bật của hoạt động HĐND tỉnh năm 2017 (Xem trang 10).

Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, việc chọn nội dung giám sát rất phù hợp với thực tiễn địa phương (giám sát triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030), kết quả giám sát làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tham khảo, đề ra chủ trương và định hướng phát triển du lịch trong những năm tới.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về giám sát đất công năm 2017.jpg

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu về giám sát đất công trong tỉnh.

>> Sở Giao thông – Vận tải:

Hội thảo báo cáo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ mới cho kết cấu áo đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” (Xem trang 3).

Ngày 2.2, tại khách sạn Sunrise, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) phối hợp Trường đại học Giao thông Vận tải tổ chức hội thảo báo cáo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ mới cho kết cấu áo đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

hoi-thao.JPG

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Phúc- giảng viên Trường đại học GTVT trình bày tại buổi hội thảo.

>> Đầu năm 2018: dịch bệnh khảm lá mì xuất hiện trên toàn tỉnh (Xem trang 6).

Ngày 1.2, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống bệnh khảm lá cây mì năm 2017 và giải pháp phòng, chống dịch năm 2018. Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

dichbenhkhamla.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp.

>> Mang thiên nhiên vào nhà với hồ thuỷ sinh (Xem trang 9).

Tết đang đến cận kề, để tạo cảnh quan thiên nhiên, không gian xanh tô điểm cho ngôi nhà trong dịp này, không gì phù hợp hơn một hồ thuỷ sinh sống động với cây cỏ xanh mướt cùng những chú cá đầy màu sắc.

thuy-sinh02.jpg

Một hồ thuỷ sinh theo phong cách Nhật Bản lấy đá làm chủ đạo phối hợp với rêu và những chú cá dĩa.

>> Nhiều hộ dân khiếu nại đất hành lang đường bộ QL22:

Chỉ là… lỗi đánh máy (?) (Xem trang 11).

Vừa qua, Báo Tây Ninh có nhận được đơn của tập thể 16 hộ dân khiếu nại về việc vì sao không được bồi thường phạm vi 7m đất tính từ mép đường quốc lộ 22 cũ khi thu hồi đất để làm dự án đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, còn có một hộ dân gửi đơn phản ánh với nội dung bị đền bù sai loại đất, đền bù đất thổ cư với giá rẻ. Qua xác minh, được biết lý do để xảy ra những vụ khiếu nại thật… không đáng có.

phapluat1.JPG

Các hộ dân đang yêu cầu “đền bù” phạm vi 7m đất ven đường QL22 cũ (đường Xuyên Á hiện nay).

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO

 


 
Liên kết hữu ích