Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.06.2019

>> Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri:

Người dân phản ánh tình trạng đường sá xuống cấp, hư hỏng (Xem trang 3).

Trong hai ngày 3 và 4.6, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã có các cuộc tiếp xúc với cử tri nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, ghi nhận nhiều ý kiến, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá IX.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.06.2019

Cử tri thị trấn phát biểu ý kiến. Ảnh: CK-HA.

>> Nâng vị thế phụ nữ trong lĩnh vực chính trị (Xem trang 10).

Thực hiện công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Tây Ninh đã và đang được quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn, quy hoạch, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đây là động lực để phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp hơn vào sự phát triển chung của tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.06.2019

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm trao quyết định, tặng hoa cho cán bộ nữ (Ảnh: Thiện Nhân).

>> Bỏ biên chế suốt đời đối với viên chức:

Được và mất (Xem trang 8).

Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đang được đại biểu Quốc hội thảo luận tại kỳ họp giữa năm 2019. Một trong những thay đổi thu hút sự quan tâm lớn của xã hội là quy định bỏ chế độ biên chế suốt đời đối với viên chức.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.06.2019

Thí sinh dự thi trong một đợt tuyển dụng viên chức.

>> Kết nối cung cầu hàng hoá hai tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long:

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào sản xuất (Xem trang 6).

Mỗi đơn vị sản xuất, kinh doanh phải tự nâng cao năng lực sản xuất, ý thức sản xuất sản phẩm an toàn, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, có như vậy thì sản phẩm làm ra mới có cơ hợi đứng vững trên thị trường và hướng đến xuất khẩu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.06.2019

Bánh tráng Tân Thiên được trưng bày tại buổi kết nối cung cầu hàng hoá.

>> Hoà Thành:

Người dân bức xúc vì tiền nước tăng đột biến (Xem trang 5).

Tháng 4 vừa qua, nhiều người dân huyện Hoà Thành hết sức bất ngờ vì nhận được hoá đơn sử dụng nước máy cao gấp nhiều lần so với những tháng trước. Thế là… khách hàng nào còn trù trừ, chưa chịu đóng tiền thì bị đơn vị cấp thuỷ cắt phăng nguồn nước, thu hồi đồng hồ. Không thể sống thiếu nước, có người phải buộc lòng cắn răng xin đóng tiền bằng cách… trả góp.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 05.06.2019

Ông Danh buồn bã khi chiếc đồng hồ nước của gia đình mình không còn nữa.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO