BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.01.2018 

Cập nhật ngày: 06/01/2018 - 07:16

BTNO - Trên số báo in ra ngày 06.01.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Vẻ đẹp đền thánh Tây Ninh, nội và ngoại thất (Xem trang 5).

Con rồng nhang dài 36 mét lung linh uốn lượn trên sân, như lượn giữa một đại dương lấp lánh những con sóng bạc. Ngôi đền lúc này giống một con tàu giữa biển hằng hà sa số sóng lân tinh.

Nội ô Toà thánh Tây Ninh. Ảnh: Hà Thế Bảo

>> Không có tay, ta vẽ bằng chân (Xem trang 8).

Nhờ sự kiên trì rèn luyện, giờ đây Tây không chỉ viết chữ được, mà còn có thể vẽ tranh- đều bằng chân. Vốn có năng khiếu vẽ từ nhỏ, Tây vẽ rất đẹp. Nhưng vẽ được một bức tranh đẹp đối với người bình thường, đầy đủ chân tay đã khó, với một người không còn đôi tay như Tây càng khó hơn gấp bội.

Tây vẽ chân dung bằng chân.

>> Doanh nhân trẻ mạnh dạn tìm hướng đi mới (Xem trang 4).

Tại tổ 6, ấp Sân Cu (xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành), một doanh nghiệp trẻ đang xúc tiến hoàn thiện thi công nhà xưởng cũng như các thủ tục giấy tờ quy định để sớm đi vào hoạt động sản xuất, cung ứng cho thị trường sản phẩm gạch không nung với sản lượng lớn.

Sản phẩm gạch không nung 4 lỗ theo kiểu truyền thống đang được sản xuất thử nghiệm.

>> Đội Quản lý thị trường số 10 (Bến Cầu):

Bắt, xử lý hàng hoá vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng (Xem trang 7).

Năm 2017, Đội QLTT số 10 đã xử phạt vi phạm hành chính và thu, nộp vào ngân sách Nhà nước hơn  1 tỷ đồng.

Hàng hoá vi phạm (cà phê, sữa, nước ngọt, bánh…) bị tiêu huỷ tại Đội QLTT số 10 Bến Cầu.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO