BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 06.05.2017 

Cập nhật ngày: 05/05/2017 - 23:14

BTNO - Trên số báo in ra ngày 06.05.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Kiểm tra hệ thống thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà trước mùa mưa lũ (Xem trang 2).

Sáng 5.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến chủ trì hội nghị kiểm tra hiện trạng hệ thống công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà trước mùa mưa lũ năm 2017. Tham dự hội nghị tại Công ty Khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà có đại diện Chi cục Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Nam; đại diện UBND các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An và TP. Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến và các đại biểu kiểm tra một số hạng mục tại công trình đầu mối hồ Dầu Tiếng.

>> Dịp lễ, khách du lịch đến Tây Ninh tăng (Xem trang 4).

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Du lịch Tây Ninh, trong 4 ngày (từ 30.4- 2.5), có hơn 43.700 người mua vé vào tham quan Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen- tăng hơn nhiều so với dịp lễ năm ngoái.

Nườm nượp khách đến Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tham quan, cúng viếng.

>> An toàn vệ sinh thực phẩm:

Trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh (Xem trang 9).

Trong Tháng Hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh.

Kiểm tra ATVSTTP tại một hộ kinh doanh.

>> Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh (Xem trang 2).

Thay mặt Đoàn, đại biểu Trịnh Ngọc Phương trả lời một số nội dung theo thẩm quyền, tiếp thu những ý kiến còn lại chuyển tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Cử tri Thành phố phát biểu ý kiến.

>> Dải phân cách đường Điện Biên Phủ:

Bộc lộ nhiều hạn chế (Xem trang 4).

Khi lượng du khách về Tây Ninh tăng nhanh vào mùa lễ hội năm 2017, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra khi có nhiều phương tiện dừng, đỗ trên đường. Ngoài ra, theo một số người dân sống trên đường Điện Biên Phủ, từ khi con đường đưa vào sử dụng đến nay, cây xanh trồng trên dải phân cách phát triển kém. Đồng thời cũng do dải phân cách rộng, số lượng cây trồng rất nhiều sẽ phải tốn nhiều chi phí chăm sóc.

Đường Điện Biên Phủ. Ảnh: Đ.H.T

>> Cuộc mưu sinh nhọc nhằn trên bãi rác (Xem trang 8).

Mặc kệ mùi hôi thối và đám ruồi nhặng bao quanh, người phụ nữ thân hình gầy gò, mặt nám, da đen vì nắng gió, vẻ người già nua trước tuổi vẫn cắm cúi cào bới, kiếm tìm những thứ mình cần trên bãi rác ở khu phố 3, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu. Bên cạnh còn có một thanh niên vóc dáng gầy guộc khuôn mặt bị che khuất sau lớp khẩu trang cũng đang miệt mài cào bới. Thỉnh thoảng họ ngước mặt lên, trong ánh mắt ẩn chứa một vẻ gì đó cam chịu.

Chị Hoà cùng con trai miệt mài cào bới tại bãi rác ở khu phố 3, thị trấn Bến Cầu.

>> Trồng lan trên… đá (Xem trang 3).

Nhiều năm qua, hầu hết người trồng lan đều dùng vỏ đậu phộng để trồng loại lan Mokara. Nhưng những năm gần đây, ở xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, có một số nông dân dùng đá xanh thay thế vỏ đậu phộng để trồng lan Mokara, bước đầu cho thấy có hiệu quả.

Ông Lớn- người đầu tiên áp dụng cách trồng lan bằng đá thay cho vỏ đậu phộng.

>> Cảnh giác các đối tượng nghi vấn tại ngân hàng, quỹ TDND (Xem trang 11).

Công an thành phố Tây Ninh vừa khuyến cáo ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và quần chúng nhân dân tăng cường cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, tham gia tố giác khi phát hiện có đối tượng lạ, nghi vấn.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO