BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.02.2018 

Cập nhật ngày: 07/02/2018 - 00:00

BTNO - Trên số báo in ra ngày 07.02.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Bí thư Tỉnh uỷ thăm, chúc tết các cụ thọ 100 tuổi và gia đình chính sách (Xem trang 2).

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất- 2018 sắp đến, sáng 5.2, Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các cụ thọ 100 tuổi, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang thăm, chúc tết gia đình ông Cao Văn Hoàng.

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ:

Thăm, chúc tết tại Giáo phận Phú Cường và Chi hội Tin Lành Trảng Bàng (Xem trang 2).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cùng đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các ngành, đoàn thể đến thăm, chúc tết tại Giáo phận Phú Cường.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đã đến thăm, chúc tết Chi hội Tin Lành Trảng Bàng - Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chụp ảnh lưu niệm với các linh mục Toà Giám mục.

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Trao quà tết cho người nghèo (Xem trang 9).

Sáng ngày 6.2, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã đến thăm, tặng quà tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại phường 1, TP. Tây Ninh. Tại đây, 300 phần quà đã được Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo địa phương, Hội Chữ thập đỏ và đơn vị tài trợ trao tận tay cho các đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam.

>> Khu cửa hàng miễn thuế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài:

Trước giờ chấm dứt hoạt động (Xem trang 10).

Ngày 16.1.2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, kể từ ngày 1.3.2018, sẽ chấm dứt cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu theo Quyết định 72/2013/QĐ-TTg, trong đó có chính sách miễn thuế đối với người mua hàng tại cửa khẩu.

Thưa thớt mua bán tại một siêu thị miễn thuế.

>> Chương trình phổ thông mới:

Dư luận không đồng tình với chủ trương tích hợp (Xem trang 8).

Dư luận xã hội, đặc biệt là những người trong ngành không thể không bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả của các đợt tập huấn, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo. Trên thực tế, các chuyên đề bồi dưỡng hay “nâng cao năng lực” cho giáo viên, cán bộ quản lý trong ngành đạt hiệu quả chưa cao.

Học sinh phổ thông trong giờ học.

>> Công an Trảng Bàng:

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 10.000 gói thuốc lá (Xem trang 5).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuấn Anh khai số thuốc lá trên vận chuyển cho đối tượng tên Hoàn (không rõ địa chỉ) từ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về thành phố Biên Hoà với giá 1 triệu đồng. Đang trên đường vận chuyển thì Tuấn Anh bị lực lượng tuần tra Công an Trảng Bàng bắt giữ.

Đối tượng cùng tang vật.

>> Phòng, chống ma túy:

Cần quyết liệt hơn (Xem trang 5).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã nhấn mạnh như trên trong phát biểu kết luận hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.

Một bệnh nhân đang điều trị bằng methadone được khám sức khoẻ.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO