Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

>> Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao:

Thăm và làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 2).

Ngày 6.8, đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tiếp đoàn có Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Thăm cán bộ hưu trí, từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học (Xem trang 2).

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần hỏi thăm tình hình sức khoẻ, động viên các cán bộ hưu trí cố gắng vượt qua bệnh tật, sống vui, sống khoẻ cùng gia đình. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (phải) thăm ông Nguyễn Văn Tiến- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Cử tri băn khoăn về bảo hiểm y tế, hạ tầng đô thị (Xem trang 3).

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp tục có các buổi tiếp xúc cử tri thành phố Tây Ninh, hai huyện Châu Thành và Tân Biên.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Cử tri xã Thạnh Tân phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Thu

>> Thủ tướng Chính phủ:

Trường sư phạm phải đào tạo ra nhà giáo dục  chứ không phải “thợ” dạy (Xem trang 8).

* Lần thứ 3 liên tiếp, Sở GD-ĐT được Bộ tặng Cờ thi đua dành cho đơn vị xuất sắc.

Theo Thủ tướng, việc quy hoạch lại hệ thống trường sư phạm cần được làm quyết liệt hơn, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. “Trường sư phạm phải đào tạo ra các nhà giáo dục chứ không phải là anh thợ dạy”- Thủ tướng lưu ý.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Giờ học ở một trường phổ thông.

>> Tất bật chuẩn bị năm học mới (Xem trang 10).

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu, phụ huynh, học sinh trên địa bàn tỉnh đã tất bật bước vào mùa mua sắm đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập chuẩn bị cho ngày khai trường một cách đủ đầy và chỉn chu nhất.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Nhiều em học sinh tự mua sắm sách vở, dụng cụ học tập tại nhà sách Fahasa Tây Ninh.

>> Cần đẩy mạnh tuyên truyền về liên kết trong sản xuất nông nghiệp (Xem trang 7).

Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng, các ngành, các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổ chức hợp tác, sản xuất theo hình thức liên kết; cần triển khai quyết liệt các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân, trong đó tập trung xây dựng chuỗi liên kết một số cây trồng như bưởi, chuối, mít…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Chuối là một trong những cây trồng tập trung xây dựng chuỗi trong thời gian tới (ảnh sơ chế chuối già Nam Mỹ tại Tân Biên).

>> Toàn tỉnh có 119 ổ dịch tả heo châu Phi (Xem trang 6).

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 119 ổ dịch tả heo châu Phi được phát hiện, với tổng số heo bị tiêu huỷ là 1.893 con, tổng trọng lượng là 108.523,5kg. Dịch xảy ra trên địa bàn 26 xã và thị trấn của 6 huyện trong tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 07.08.2019

Tiêu huỷ heo tại hộ ông Đỗ Thanh Sơn, ấp Bình Nguyên 2, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng ngày 5.8

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO