BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.01.2018 

Cập nhật ngày: 07/01/2018 - 23:12

BTNO - Trên số báo in ra ngày 08.01.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri:

Cần tăng cường kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (Xem trang 2).

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Chữ phản ánh, kiến nghị: các ngành, các cấp cần thường xuyên tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, giúp nông dân yên tâm sản xuất; một số tuyến đường giao thông nông thôn còn lầy lội, gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng nông sản…

chat-luong.JPG

Cử tri Long Khánh phát biểu ý kiến.

>> Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh:

Năm 2017, thực hiện hiệu quả nhiều phong trào (Xem trang 3).

Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổng thể, đề ra 81 phần việc, nhiệm vụ cụ thể, triển khai thực hiện, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở. Từ đó, nhiều phong trào được thực hiện đạt hiệu quả cao.

Ông Huỳnh Văn Quang - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ vì người nghèo từ công ty Sailun Việt Nam nhân Tháng cao điểm vì người nghèo 2017.jpg

Ông Huỳnh Văn Quang- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo từ Công ty Sailun Việt Nam nhân tháng cao điểm vì người nghèo 2017.

>> Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018:

Quyết liệt thực hiện 10 giải pháp chủ yếu ngay từ đầu năm (Xem trang 10).

“Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, cần tập trung triển khai đồng bộ, thực hiện hiệu quả 10 giải pháp chủ yếu ngay từ đầu năm”- đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đặt ra với lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2018, được tổ chức vào chiều 5.1.2018, tại hội trường UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Năm 2018 được dự báo giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,5% (trong ảnh: Công nhân làm việc tại Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam, KCN Thành Thành Công).

>> Phát triển nông nghiệp:

Doanh nghiệp là nòng cốt, thị trường là quyết định (Xem trang 6).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yếu tố quan trọng nhất để phát triển nông nghiệp công nghệ cao là thị trường và liên kết được với doanh nghiệp để cùng nhau sản xuất. Ðiều đó cũng có nghĩa là, trước khi “nuôi con gì, trồng cây gì”, người nông dân phải tìm hiểu thị trường đang và sẽ cần loại sản phẩm gì, chất lượng và mẫu mã sản phẩm ra sao.

nongnghiep.JPG

Thu hoạch lúa VietGAP tại xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

>> Chàng nhạc sĩ 9x và niềm đam mê âm nhạc (Xem trang 9).

Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, nhưng Huy chọn lối rẽ sang một hướng khác đó là con đường âm nhạc. Bằng những sáng tác trữ tình ngọt ngào mang phong cách riêng, Huy hiện là một nhạc sĩ trẻ đang gây chú ý trong làng âm nhạc, được nhiều ca sĩ trẻ tin tưởng, tìm đến.

ca si0.jpg

Quốc Huy cùng với ca sĩ và ê-kip làm việc của mình.

>> Bắt giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn (Xem trang 5).

Do nhiều ngày liền lái xe chở hàng suốt đêm, nên đến khu vực cách ngã tư Vên Vên, thuộc ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu 200m, Ní ngủ gật, lạc tay lái, va chạm với xe mô tô biển số 70L4-8390, do ông Nguyễn Trọng Ngai, sinh năm 1965, ngụ xã Trường Đông, huyện Hoà Thành chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm làm ông Ngai ngã xuống đường, bị bánh xe ô tô phía sau cán qua người tử vong tại chỗ.

bat giu 1.JPG

Nguyễn Văn Ní.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO