Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

>> Khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia (Xem trang 2).

Tối 5.11, tại Trung tâm thương mại và giải trí Cà Na (huyện Hoà Thành), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Ngày hội giao lưu các nhà báo trẻ, thanh niên, sinh viên các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng quà lưu niệm cho đại diện thanh niên hai nước Việt Nam và Campuchia.

>> Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri:

Cử tri quan tâm các vấn đề dân sinh và chính sách xã hội (Xem trang 3).

Trong hai ngày 5 và 6.11, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã có các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

Cử tri xã Hưng Thuận phát biểu ý kiến. Ảnh: Việt Khánh

>> Đồng bào dân tộc thiểu số xã Thạnh Bắc:

Giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng quê hương (Xem trang 8).

Trong những năm qua, các dân tộc thiểu số ở xã Thạnh Bắc luôn tích cực tham gia phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

Ông Ngọc thường xuyên tập luyện cồng chiêng, giữ gìn văn hoá dân tộc trên quê hương thứ hai.

>> UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11.2019: 

Xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng (Xem trang 6).

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11.2019, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng  do các Sở Xây dựng, Thông tin - Truyền thông, Tài chính, Y tế và Thanh tra tỉnh trình.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến phát biểu ý kiến tại phiên họp.

>> Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (Xem trang 7).

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

Một mỏ khai thác đất sét, sỏi, đất san lấp trên địa bàn tỉnh (ảnh minh hoạ).

>> Xét xử vụ container tông chết 5 người ở Trảng Bàng:

Vắng mặt luật sư, hoãn phiên toà đến ngày 13.11 (Xem trang 5).

Thẩm phán, chủ toạ Nguyễn Tấn Đạt thông báo, luật sư bào chữa cho bị cáo là ông Nguyễn Hữu Tự (Đoàn Luật sư tỉnh Gia Lai) vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên toà. Bị cáo Trung cũng yêu cầu hoãn phiên xét xử với lý do luật sư vắng mặt.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.11.2019

Bị cáo Trần Đình Trung.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO