Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.6.2018

>> Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ:

Trao Huy hiệu Ðảng tại TP. Tây Ninh (Xem trang 2).

* Gò Dầu mừng thọ đảng viên 90 tuổi.

Chiều 6.6, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân đã đến nhà riêng của hai đảng viên lão thành tại phường 1, TP. Tây Ninh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Ðảng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.6.2018

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Minh Tân trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho bà Trần Thị Phấn. Ảnh: Phương Ngân

>> Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, môi trường (Xem trang 2-3).

Trong hai ngày 5 và 6.6, các tổ đại biểu HÐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị- đặc biệt là các vấn đề dân sinh, môi trường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.6.2018

Tổ đại biểu HÐND tỉnh, huyện tiếp xúc tại xã Phước Thạnh. Ảnh: Trọng Cầu

>> Đào tạo nghề cho lao động nông thôn:

Liên kết giữa doanh nghiệp với cơ sở đào tạo chưa hiệu quả (Xem trang 10).

Hầu hết các cơ sở đào tạo chưa thật sự gắn kết với các doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho người học nghề sau đào tạo, doanh nghiệp vẫn sử dụng công nhân do doanh nghiệp tự đào tạo. Một bộ phận người lao động nông thôn sau khi được đào tạo nghề nông nghiệp như trồng mì, trồng ớt, do không có đất sản xuất và vốn để thuê đất đã bỏ nghề.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.6.2018

Nghề đan lát cần xé giúp nhiều nông dân tận dụng thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Lê Văn Hải

>> Khan hiếm mì giống, nông dân lấy mì bệnh đem trồng (Xem trang 6).

Sau những trận mưa đầu mùa, nông dân đã nhanh chóng thu hoạch mì và xuống giống vụ mì mới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh khảm lá nên hom mì giống có giá khá cao, người dân tận dụng cả cây mì non đã nhiễm bệnh để làm giống, bất chấp năng suất cây trồng và nguy hiểm hơn, khiến dịch bệnh khảm lá khó có cơ hội được dập tắt.

>> Ra quân chấn chỉnh vỉa hè tại TP. Tây Ninh:

Cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm (Xem trang 5).

Trước thực trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức ra quân, xử lý kiên quyết và triệt để các trường hợp vi phạm tại 15 tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.6.2018

Đoàn công tác tháo dỡ chậu cây đặt không đúng quy định.

>> Đồn Biên phòng Mộc Bài:

Bắt 2 vụ vận chuyển gần 2,5kg ma tuý qua biên giới (Xem trang 5).

Sáng 7.6, Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra quyết định khởi tố Cao Hoàng Phương- sinh năm 1972, thường trú đường Vĩnh Viễn, phường 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh và - sinh năm 1978, quê quán huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long với hành vi vận chuyển trái phép gần 2,5kg ma tuý tổng hợp và tân dược qua biên giới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 08.6.2018

Cao Hoàng Phương và  Lê Thanh Hải.

>> Tân Châu: Đối thoại với người dân có đất trong Dự án điện năng lượng mặt trời (Xem trang 11).

Tại buổi đối thoại, đa số các ý kiến đều đề nghị xem xét lại mức hỗ trợ cho phù hợp; kéo dài thời gian bàn giao mặt bằng để người dân thu hoạch vụ mì năm 2018…

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO