Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Thăm Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (Xem trang 2).

Chiều 6.8, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đến Trung tâm nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, thăm hỏi công việc, đời sống của nhân viên trung tâm và trò chuyện với các cháu bị nhiễm chất độc hoá học/Dioxin.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng quà cho các cháu bị nhiễm chất độc hoá học Dioxin.

>> Cử tri phản ánh môi trường ô nhiễm (Xem trang 3).

Trong hai ngày 6 và 7.8, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện và thành phố Tây Ninh tiếp tục có các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

Cử tri phường Ninh Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: N.D

>> Cần hiểu đúng về bệnh, dịch tả heo châu Phi (Xem trang 7).

Theo ngành Nông nghiệp, dịch tả heo châu Phi đang tiếp tục lan rộng và diễn biến khó lường, người chăn nuôi cần đặc biệt quan tâm thực hiện các yêu cầu về an toàn sinh học để phòng, chống dịch. Mặt khác, cơ quan Y tế khẳng định, dịch bệnh này không gây hại cho người.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

Xe vận chuyển gia cầm qua các chốt được phun thuốc sát trùng.

>> Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai (Xem trang 6).

Các ngành chức năng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền cần sâu rộng để người dân, DN hiểu và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện việc thu, nộp quỹ theo quy định.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân kiểm tra an toàn hồ Dầu Tiếng.

>> Hiệu quả từ sự sáng tạo (Xem trang 9).

Thời gian qua, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Nhiều đề tài, công trình, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

Đoàn viên thanh niên tham quan các sản phẩm sáng tạo tại Liên hoan.

>> Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch tả heo châu Phi (Xem trang 8).

Dịch tả heo châu Phi đang ngày càng diễn biến phức tạp, lan rộng, khiến ngành chăn nuôi heo thiệt hại nặng nề. Hiện ngành Thú y và các ngành, địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống và ứng phó dịch bệnh nguy hiểm này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019

Sạp hàng thịt heo tại chợ phường 3, TP. Tây Ninh.

>> Khởi tố bị can Đặng Trường An - nguyên Viện phó Viện KSND huyện Tân Châu tội nhận hối lộ (Xem trang 5).

* Đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Châu Nguyễn Văn Thảo xác nhận nội dung trên, đồng thời cho biết, ngày 8.8.2019, Huyện uỷ có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đặng Trường An, liên quan đến hành vi nhận hối lộ 2.500 USD.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 09.08.2019
Ông Đặng Trường An khi bị bắt quả tang nhận hối lộ. Ảnh Tân Châu

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO