Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.7.2018

>> Trước chủ trương “tái cơ cấu” mạng lưới trường, lớp:

Cần điều chỉnh tiêu chí trường chuẩn quốc gia (Xem trang 8).

Trong mấy năm gần đây, ngành Giáo dục Tây Ninh đã có những điều chỉnh kịp thời, đó là chỉ xây trường đáp ứng được nhu cầu của người học, không nhất thiết phải xây trường đạt chuẩn như bộ tiêu chí của Bộ GD-ÐT.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.7.2018

Trong giờ học ở Trường tiểu học thị trấn Dương Minh Châu- một trường đạt chuẩn quốc gia.

>> Làm gì để phát triển các khu kinh tế cửa khẩu ở Tây Ninh ?

Bài 1: Nhiều “bệnh” (Xem trang 6).

Cần phải làm gì để tạo động lực thúc đẩy các KKTCK này dịch chuyển đúng hướng? Mô hình nào phù hợp với đặc thù của các KKTCK ở Tây Ninh? Những vấn đề trên đã được đặt ra tại hội thảo về phát triển KKTCK trên địa bàn Tây Ninh, diễn ra ngày 10.7.2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.7.2018

Một dự án đô thị ở Mộc Bài.

>> Xử lý việc trồng rừng sai thiết kế tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng:

Chờ đến bao giờ ? (Xem trang 10).

Theo đánh giá chung, công tác quản lý rừng trên địa bàn tỉnh được quản lý khá tốt, nạn phá rừng từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua, tại khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng đang tồn tại tình trạng người dân đã ký hợp đồng trồng rừng nhưng lại trồng sai thiết kế. Ðáng nói là tình trạng này xảy ra trong thời gian khá dài nhưng việc xử lý vẫn còn trong tình trạng... chờ đợi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.7.2018

Ông Mang Văn Thới- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đối thoại với các hộ dân trồng rừng tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu.

>> Không có chuyện sụt đất hay không cứu hộ ở Khu du lịch quốc gia núi Bà Ðen (Xem trang 3).

Lãnh đạo BQL Khu Du lịch khẳng định từ đầu tháng 6.2018 đến nay, trên núi Bà Ðen không hề xảy ra hiện tượng đất sụt nào, lại càng không có trường hợp du khách nào bị tai nạn mà đội cứu hộ không ứng cứu hoặc “lạnh lùng ra điều kiện…”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 11.7.2018

Ðội Bảo vệ làm nhiệm vụ cứu hộ trên núi Bà Ðen.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO