Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

>> Giám sát công tác CCHC tại UBND tỉnh:

Các ngành cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu (Xem trang 2).

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác CCHC thời gian qua. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới chỉ đạo các ngành có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra trong CCHC; tiếp tục phân tích chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

>> Lãnh đạo tỉnh:

Chúc mừng tết cổ truyền dân tộc Campuchia tại Kampong Cham (Xem trang 2).

Chiều 10.4, đoàn cán bộ tỉnh Tây Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng làm trưởng đoàn cùng với đoàn tỉnh Bình Phước sang chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay dân tộc Campuchia tại tỉnh Kampong Cham.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

Ông Dương Văn Thắng (bên trái) tặng quà cho ông Kouch Cham Roeun- Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham.

>> Lại chuyện lục bình trên sông Vàm (Xem trang 8).

Trong những năm qua, dù tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp khác nhau, nhưng lục bình vẫn trở lại trên sông Vàm Cỏ Đông, ảnh hưởng lớn đến giao thông đường thuỷ, vận chuyển nông sản và đời sống của người dân.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

Lục bình dày cứng ở thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông, tàu bè khó di chuyển.

>> 10 năm đưa hàng Việt về nông thôn:

Góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội (Xem trang 6).

Sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay, Tây Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Người tiêu dùng đã dần thay đổi thói quen mua sắm, đồng thời, nhà phân phối, bán hàng cũng dần thay đổi tư duy trong kinh doanh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

Khách hàng mua sắm tại siêu thị Co.opMart Tây Ninh.

>> Tinh giản biên chế: 

Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 108, 113 (Xem trang 10).

UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị điều chỉnh đối tượng được xét tinh giản biên chế, có nguyện vọng được nghỉ, đối với nam đủ 55 tuổi và nữ là 50 tuổi nếu đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội hội theo quy định.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

Cán bộ, công chức, viên chức xã trong giờ làm việc.

>> Thanh toán điện tử:

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng (Xem trang 7).

Các doanh nghiệp và ngân hàng cần phải có giải pháp hướng dẫn, khuyến khích để mọi người thấy được lợi ích của phương thức thanh toán điện tử khi trả tiền điện, tiền nước qua thẻ ATM.  

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.04.2019

Phần lớn công nhân, người lao động chỉ dùng thẻ ATM chỉ duy nhất là để rút tiền khi được chuyển lương vào tài khoản (ảnh minh họa).

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO