BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 12.07.2017 

Cập nhật ngày: 11/07/2017 - 23:24

BTNO - Trên số báo in ra ngày 12.07.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Ngành Tuyên giáo:

Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ (Xem trang 2).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân lưu ý ngành Tuyên giáo cần chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên về tuyên truyền miệng kịp thời, nhanh chóng; phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong định hướng nguồn tin cho sự nghiệp cách mạng. Chú trọng bồi dưỡng công tác lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo. Hằng tháng, hội nghị báo cáo viên cần lựa chọn những vấn đề nóng để thông tin, định hướng tuyên truyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị.

>> Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá IX:

Tập trung đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm (Xem trang 2).

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cho biết, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ bàn về các biện pháp, giải pháp trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ còn lại trong 6 tháng cuối năm 2017.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

>> Thành phố Tây Ninh:

Hội thảo “Từ kinh tế chia sẻ đến phường, xã vì dân” (Xem trang 6).

Ngày 11.7, tại khách sạn Sunrise, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Từ kinh tế chia sẻ đến phường, xã vì dân”. Hội thảo do UBND thành phố Tây Ninh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu quốc tế (SCIS), Viện FES (Văn phòng đại diện tại Việt Nam tổ chức).

Ông Trần Hữu Hậu - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh phát biểu tại buổi toạ đàm.

>> Bình ổn thị trường gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Xem trang 3).

UBND tỉnh vừa có kế hoạch bình ổn thị trường năm 2017 và Tết Mậu Tuất 2018 nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.  

>> Nhộn nhịp phiên chợ cuối tuần cho thanh niên công nhân (Xem trang 9).

Phiên chợ cuối tuần dành cho thanh niên công nhân là hoạt động do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Công ty TNHH đầu tư và xúc tiến thương mại Nguyên Phúc tổ chức. Phiên chợ diễn ra từ ngày 10 đến 16.7.2017 tại sân vận động huyện Trảng Bàng.

Người dân mua sắm tại phiên chợ.

>> Không có chính sách hỗ trợ:

Người lao động khó mua nhà ở xã hội (Xem trang 10).

Thực tế hiện nay, với mức thu nhập của công nhân và người lao động có mức thu nhập thấp, nếu không có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cụ thể là chính sách cho vay ưu đãi lãi suất với thời hạn dài, thì họ rất khó có thể tiếp cận được nhà ở xã hội, hay không đủ nguồn tiền để tự cất nhà ở.

Khu nhà ở thương mại Phú Thịnh, phường 3, thành phố Tây Ninh.

>> “Vụ án trộm gà nghiệt ngã”:

Người gây thương tích cho kẻ trộm lãnh 12 tháng tù treo (Xem trang 5).

Hội đồng xét xử nhận định, hành động của bị cáo Ánh là do tức giận vì thường xuyên bị mất trộm gà. Vì vậy, khi thấy Trung vào trộm gà, bị cáo có cầm cây mũi chĩa bằng sắt, cán tầm vông đuổi theo. Do đó, việc bị hại bị đâm một cái vào vùng mông, một cái vào vùng bụng là có căn cứ và phù hợp với lời khai của các bên có liên quan.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh nói lời nói sau cùng trước khi toà vào nghị án.

.... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO