BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 13.05.2017 

Cập nhật ngày: 12/05/2017 - 23:54

BTNO - Trên số báo in ra ngày 13.05.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> UBND tỉnh:

Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè (Xem trang 4).

Nhằm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị dọc các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 11.5, UBND tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND Dương Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp.

>> UBND tỉnh chỉ đạo:

Về một số nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (Xem trang 11).

Ngày 11.5, UBND tỉnh có Công văn số 1214/UBND-TD do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến ký gửi thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan liên quan yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau...

>> Sản xuất lúa sạch (Xem trang 5).

Hiện tại, 90% diện tích đất của HTX Việt Hàn đã xuống giống vụ Hè Thu. Trong đó, có khoảng 40 ha đã áp dụng kỹ thuật cấy lúa bằng máy. Theo ông Ðỗ Châu Sa - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cấy lúa bằng máy sẽ giúp cây lúa đủ độ thông thoáng để quang hợp, phát triển tốt và hạt lúa có chất lượng dinh dưỡng cao hơn. Việc cấy lúa bằng máy cho tỷ lệ khử lẫn (loại bỏ lúa lộn) cao, giảm đáng kể công chăm sóc cũng như các chi phí phân bón, thuốc trừ sâu bệnh.

Cấy lúa bằng máy.

>> Thí điểm sản xuất phân hữu cơ từ lục bình (Xem trang 3).

Anh Huỳnh Vương Trung - Giám đốc Công ty Huỳnh Vương cho biết, công ty đã cho ủ khoảng 1 tấn lục bình, đang chờ đủ thời gian theo đúng quy trình. Sau đó, phân được đưa đi kiểm nghiệm để xác định thành phần, chất lượng có đạt hay không. Nếu phân hữu cơ sản xuất từ lục bình đạt tiêu chuẩn, doanh nghiệp hợp tác sẽ cùng với công ty sản xuất đại trà, tìm thị trường tiêu thụ, kể cả xuất khẩu ra nước ngoài.

Tiến hành đưa men vi sinh vào lục bình để ủ phân.

>> Bài tham dự Cuộc thi viết phóng sự, ký sự:

Vào nơi “bác sĩ” chuyên khoa…vặn bẻ (Xem trang 10).

Không cần khám bệnh, nghe bệnh nhân khai bị đau chỗ nào là “bác sĩ” vặn bẻ, giẫm đạp hay bấm huyệt lên chỗ ấy. Ðó là cách trị bệnh quái lạ của một nhóm người tự xưng là “bác sĩ”, hiện đang hành nghề trong một ngôi nhà khang trang ở ấp Hội Phú, xã Tân Hội, huyện Tân Châu.

“Bác sĩ” Tuấn chữa bệnh cho ông S ở nhà trước.

>> Cô gái trẻ đam mê công việc (Xem trang 8).

Ngoài vai trò Bí thư Ðoàn phường, Hương hiện đang làm chủ hai quán cà phê mang tên Start Now. Tất cả xuất phát từ niềm đam mê “hương vị cà phê” của cô gái trẻ.

Thu Hương pha chế thức uống cho khách trong quán Start Now trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

>> Sẽ sớm đo hiện trạng đáy sông Vàm Cỏ Ðông để xác định trữ lượng cát (Xem trang 11).

Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Ngô Thuỷ Chung đã thông tin như trên trong cuộc họp đột xuất do UBND huyện Châu Thành tổ chức chiều ngày 11.5.2017, nhằm chấn chỉnh và tìm giải pháp quản lý tốt hơn hoạt động khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Ðông. Tham dự cuộc họp có đầy đủ lãnh đạo các xã có dòng sông đi qua và các ngành chức năng của huyện Châu Thành. Cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trí Cường chủ trì.

Chủ tịch UBND xã Trí Bình Phạm Văn Hồng phát biểu tại cuộc họp đột xuất về chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Ðông.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO