Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2019

>> Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh thăm Tây Ninh (Xem trang 2).

Ngày 12.1, tại Khu di tích Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), bà Indira López Arguelles- Tổng Lãnh sự Cuba tại TP. Hồ Chí Minh và phu quân đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Cùng đi với đoàn còn có các chuyên gia, lãnh đạo các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP. Hồ Chí Minh, cựu học sinh Việt Nam tại Cuba.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và Ðoàn Tổng lãnh sự Cuba trên đường vào thăm Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Bảo đảm người dân vui xuân, đón tết an lành (Xem trang 4).

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra hôm 11.1, Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chỉ đạo, ngành Công an huy động lực lượng thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón tết an lành.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2019

Ðại tá Nguyễn Tri Phương- Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị xuất sắc.

>> Hướng đến nền nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao (Xem trang 7).

Nhằm hướng đến một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, thời gian qua, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao dần được hình thành, tạo ra những bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2019

Nhà ươm nấm rơm sạch của TSC Farm.

>> Bộ NN&PTNT:

Trả lời kiến nghị của cử tri về xử lý nạn phá rừng (Xem trang 8).

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, cơ chế, chính sách trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

>> Rừng phòng hộ Dầu Tiếng:

Khó quản vì địa bàn rộng, lực lượng mỏng (Xem trang 8).

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng, dù số vụ vi phạm các quy định về bảo vệ rừng trong năm 2018 có giảm so với năm 2017, nhưng tình hình phá rừng vẫn còn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, vào dịp tết nguyên đán, các đối tượng “lâm tặc” rất manh động và liều lĩnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2019

Một cây rừng có kích cỡ lớn bị “lâm tặc” đốn hạ vào ngày 21.12.2018 tại tiểu khu 37.

>> Phòng CSÐT Tội phạm về Ma tuý- Công an tỉnh:

Bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý (Xem trang 5).

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 8.1, tại khu vực cửa Hoà Viện thuộc khu phố 4, thị trấn Hoà Thành, huyện Hoà Thành, Phòng CSÐT tội phạm về ma tuý- Công an tỉnh bắt quả tang đối tượng Ngô Hoài Lượng (SN 1991, ngụ ở phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) bán trái phép chất ma tuý cho một người nghiện ma tuý, thu giữ 2 bịch ma tuý đá.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.01.2019

Đối tượng Ngô Hoài Lượng.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO