Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.09.2019

>> Hai tháng 7 và 8.2019:

Các nhóm ngành du lịch, hạ tầng giao thông, nông nghiệp có những bước tiến đáng kể (Xem trang 3).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Du lịch cần tổ chức hội nghị đánh giá công tác 5 năm qua và định hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư Khu du lịch núi Bà Đen triển khai dự án thuận lợi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.09.2019

Quang cảnh hội nghị.

>> Khai mạc Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung (Xem trang 2).

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội thánh Cao Đài Toà thánh Tây Ninh và toàn đạo đã đạt được trong thời gian qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung, tỉnh nhà nói riêng. Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung hằng năm không chỉ là Đại lễ của riêng tôn giáo Cao Đài mà từ lâu đã trở thành lễ hội văn hoá độc đáo của Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.09.2019

Cúng rằm tháng Tám âm lịch tại Toà thánh Cao Đài Tây Ninh. Ảnh: Lê Võ Thiện Nhân

>> Phát triển hạ tầng giao thông cho thành phố Tây Ninh (Xem trang 4).

Sở Giao thông Vận tải vừa có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Tây Ninh nhằm thống nhất một số nội dung về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.09.2019

Một góc thành phố Tây Ninh.

>> Một ngày hội vui (Xem trang 8).

Ngày 12.9 vừa qua, Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi (TTHTSHTTN) tỉnh tổ chức Hội thi Khéo tay vui Trung thu, thu hút sự tham gia của 9 đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với hơn 300 em thiếu nhi, phụ huynh tham gia.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.09.2019

Trao giải cho các đội thi có bộ trang phục thiết kế độc đáo.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO