Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

>> Liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp:

Cần xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp và nông dân (Xem trang 8).

Nhiều năm qua, câu chuyện tìm đầu ra cho sản phẩm không còn xa lạ, từ quả chuối, trái thanh long, các loại hoa màu… Rồi chuyện giá sản phẩm cây trồng, vật nuôi lên xuống bất thường khiến người nông dân lâm vào cảnh khó khăn, loay hoay đối mặt với tình trạng “được mùa mất giá”, “được giá mất mùa”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Thu hoạch lúa trên cánh đồng Long Vĩnh, Châu Thành. Ảnh: Đ.H.T

>> Trảng Bàng:

Một phụ nữ nhặt được 60 triệu đồng, trả lại người đánh rơi (Xem trang 5).

Chiều 10.10, tại trụ sở UBND xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND và Công an xã đã trao trả cho anh Nguyễn Văn Lừng (SN 1977, ngụ ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc) 60 triệu đồng mà anh đánh rơi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Lãnh đạo xã Lộc Hưng trao giấy khen của UBND huyện Trảng Bàng cho chị Lãnh.

>> Ông giáo già bán nhà làm việc thiện (Xem trang 3).

Mặc dù tuổi cao (80 tuổi)  nhưng ông Huỳnh Minh Quân, ngụ ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành, một giáo viên nghỉ hưu không nghỉ ngơi vẫn tích cực tham gia công tác xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Ông Huỳnh Minh Quân.

>> Vẫn còn tình trạng mua, bán thuốc cỏ cháy bị cấm (Xem trang 7).

Theo các tài liệu, hoạt chất Paraquat có thể gây ảnh hưởng nhiều đến chức năng phổi, thận, tim. Những người tiếp xúc trực tiếp với Paraquat qua da, hô hấp hoặc đường tiêu hoá đều có thể bị ngộ độc và tử vong mà không có thuốc giải độc. Ngoài ra, Paraquat được xếp vào nhóm rất độc với thuỷ sinh, để lại hậu quả lâu dài...

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Cửa hàng C. để thuốc “cỏ cháy” ngay tại tủ đựng thuốc BVTV của cửa hàng.

>> Ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành:

Người dân sốt ruột vì…sốt xuất huyết (Xem trang 10).

Những ngày qua, nhiều người dân tại ấp Trường Huệ (xã Trường Tây, huyện Hoà Thành) bày tỏ sự lo ngại về tình trạng dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại nơi đây.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Khu vực bụi rậm, nước thải chăn nuôi ứ đọng bên cạnh nhà ông Sương là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản, phát triển.

>> Công an huyện Gò Dầu:

Bắt đối tượng truy nã (Xem trang 5).

Mới đây, Công an huyện Gò Dầu bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khang (SN 1997, ngụ ấp Cây Trắc, xã Phước Đông), bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.10.2019

Nguyễn Duy Khang.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO