Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.9.2018

>> Ký kết ghi nhớ hợp tác Hội LHTN 2 tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng (Campuchia) – Xem trang 2.

Sáng 12.9, tại khách sạn Ðông Phương (TP. Tây Ninh),  Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị ký kết ghi nhớ hợp tác với Hội LHTN tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.  

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.9.2018

Ðại diện lãnh đạo tỉnh Svay Rieng tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

>> MTTQVN tỉnh - chùa núi Bà Tây Ninh:

Cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Thanh Hoá (Xem trang 2).

Sáng 13.9, đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và chùa núi Bà Tây Ninh lên đường cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Thanh Hoá. Dự kiến, đoàn sẽ đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 phần quà cho người dân huyện Quan Hoá, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một số chăn, màn.

>> Bất cập ở các xã nông thôn mới

Bài 1: Băn khoăn về một số tiêu chí, chỉ tiêu (Xem trang 10).

Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, bộ mặt nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn ngày một khang trang hơn. Hệ thống giao thông ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập... Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng NTM cũng còn bộc lộ những khó khăn, hạn chế- nhất là trong việc duy trì một số tiêu chí ở các xã đã được công nhận xã NTM.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.9.2018

Niềm vui của trẻ trên con đường giao thông nông thôn vừa mới mở. Ảnh: Trường Nhất

>> Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Tặng lá cờ đầu cho ngành Giáo dục Tân Biên (Xem trang 9).

Tổng kết năm học, Phòng GD-ÐT Tân Biên đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu thi đua của Sở GD&ÐT, được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2017-2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.9.2018

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao lá cờ đầu cho lãnh đạo Phòng GD-ÐT Tân Biên tại lễ tổng kết năm học do Sở GD-ÐT tổ chức.

>> Tiểu khu 59, rừng phòng hộ Dầu Tiếng:

Cây gỗ quý biến mất một cách lạ lùng (Xem trang 11).

Theo nguồn tin từ người dân cung cấp, một cây giáng hương có đường kính gốc khá to (khoảng vòng tay của hai người ôm) đã bị “bốc hơi” một cách khó hiểu tại tiểu khu 59, rừng phòng hộ Dầu Tiếng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.9.2018

Một người đàn ông mặc đồ bảo vệ rừng ôm cây giáng hương để “được” chụp ảnh (ảnh do người dân cung cấp).

>> Bắt 11 nghi can giết người ở Tân Châu (Xem trang 5).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Có (SN 2001), Phạm Minh Nhí (SN 1999), Trần Ngọc Giàu (SN 2002), Nguyễn Ðức Thắng (SN 2002), Phạm Thanh Thoàng (SN 2001), Phạm Văn Long (SN 2003), Nguyễn Thành Thương (SN 2000), Lê Văn Quỳnh (SN 2002), Huỳnh Minh Hiếu (SN 2001), Ðinh Trường Yên (SN 2000), Tống Văn Ninh (SN 2000)- cùng ngụ huyện Tân Châu. Riêng Nguyễn Văn Linh (SN 2003) và Nguyễn Ninh Thuận (SN 2004)- ngụ xã Suối Dây được cho tại ngoại điều tra.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 14.9.2018

Các đối tượng trong vụ án.

. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO