Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.04.2019

>> Ngành sản xuất, chế biến tinh bột mì:

Cần nhiều nỗ lực (Xem trang 8).

Mới đây, có tin cho biết, Trung Quốc- quốc gia nhập khẩu gần 90% sản lượng tinh bột mì của Việt Nam- vừa đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe đối với bột mì nhập khẩu, đây là một thách thức cam go đối với ngành sản xuất, chế biến tinh bột mì của tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.04.2019

Được mùa mì. Ảnh: Dương Đức Kiên

>> Đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản (Xem trang 6).

Liên kết sản xuất - tiêu thụ đạt được những kết quả tích cực, một số  doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.04.2019

Thu hoạch lúa bằng cơ giới hoá tại xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng.

>> Thêm chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp (Xem trang 7).

Trong quá trình sản xuất, đối tượng tham gia sản xuất đươc hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã; hỗ trợ 30% chi phí mua giống, vật tư thiết yếu…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.04.2019

Sơ chế chuối già Nam Mỹ.

>> Thông tin tiếp vụ ruồi tấn công nhà dân ở Gia Lộc:

Công ty đang khắc phục (Xem trang 4).

Một hộ dân gần đó cho biết: “Công ty có phun thuốc trừ ruồi, côn trùng tại bãi phơi, che đậy để tránh gây mùi phát tán. Hy vọng tình trạng ô nhiễm môi trường như vừa qua được xử lý dứt điểm, không tái diễn. Nếu công ty cho người đến từng nhà dân để phun thuốc trừ khử côn trùng, bà con chúng tôi vô cùng hoan nghênh và phối hợp”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.04.2019

Một lượng lớn phân bò đã được di chuyển đi nơi khác so với thời điểm Báo Tây Ninh phản ánh (ảnh chụp vào ngày 9.4).

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO