Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

>> Đoàn tiền trạm tỉnh Ehime- Nhật Bản chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh (Xem trang 2).

Ngày 11.10, đoàn tiền trạm của tỉnh Ehime- Nhật Bản đến chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh và trao đổi về kế hoạch thoả thuận hợp tác với UBND tỉnh Tây Ninh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn tiền trạm của tỉnh Ehime.

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh (Xem trang 2).

Ngày 12.10, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đón tiếp đoàn Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh, do ông Wu Jun (Ngô Tuấn)- Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Ông Phạm Văn Tân (phải) tặng quà lưu niệm cho ông Wu Jun.

>> Giá cát tăng không phải do khan hiếm (Xem trang 8).

Khoảng 3 tháng gần đây, giá cát xây dựng (cát vàng) dao động từ 350 đến hơn 400 ngàn đồng/m3. Nhiều người cho rằng, do Nhà nước “siết chặt” việc khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng nên dẫn đến tình trạng khan hiếm và làm giá cát tăng. Thực hư vấn đề này như thế nào?

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Hoạt động mua bán cát vẫn diễn ra bình thường tại một doanh nghiệp khai thác cát ở xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

>> Ngày Doanh nhân việt nam (13.10):

Trân trọng những đóng góp của đội ngũ doanh nhân (Xem trang 7).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của doanh nhân, doanh nghiệp đã tin tưởng, lựa chọn Tây Ninh để đầu tư, và mong rằng sẽ tiếp tục được nhân lên, lan toả nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân chúc mừng các doanh nhân nước ngoài tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

>> Hiệu quả từ một mô hình dân vận (Xem trang 9).

Thời gian qua, Ban Dân vận Huyện uỷ Châu Thành đã xây dựng nhiều mô hình dân vận mang lại hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến sự thay đổi nhận thức của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Nổi bật là mô hình “Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn đường biên cột mốc”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Ban chỉ đạo, thành viên tổ tuyên truyền mô hình cùng lực lượng Biên phòng ấp Thành Nam trao đổi công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn đường biên cột mốc.

>> Các cơ sở đào tạo nghề:

Khan hiếm nguồn tuyển (Xem trang 10).

Ngày 12.10.2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) tổ chức buổi hội thảo chuyên đề thực trạng đào tạo nghề trong hai năm 2016-2017. Thông tin tại hội thảo cho thấy, trong số hàng chục ngàn người được đào tạo, đa số học nghề ngắn hạn, sơ cấp, số người theo học nghề chính quy không nhiều.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Học viên Trường trung cấp nghề Tân Bách Khoa trao đổi với nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp để tìm cơ hội làm việc.

>> Phòng Quản lý xuất nhập cảnh:

Trả lại 26 triệu đồng cho người dân bỏ quên (Xem trang 4).

Ngày 11.10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tổ chức bàn giao tài sản khoảng 26 triệu đồng và một số giấy tờ khác cho chị Dương Ngọc Ân (ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh), do chị bỏ quên tại đơn vị này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Giao lại tài sản cho chị Dương Ngọc Ân.

>> Công an tỉnh:

Tạm giữ hình sự nghi can giết anh vợ (Xem trang 5).

Ngày 12.10, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Phan Minh Châu (44 tuổi, ngụ Ninh Tân, Ninh Sơn, TP. Tây Ninh) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh vợ của nghi can, tên Nguyễn Thành S (44 tuổi, ngụ Ninh Lộc, Ninh Sơn, TP. Tây Ninh).

Điểm báo in Tây Ninh ngày 15.10.2018

Phan Minh Châu.

.. và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO