Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.01.2019

>> Cử tri phản ánh tình trạng lục bình, ô nhiễm trên sông Vàm (Xem trang 2).

Cử tri kiến nghị: ngành chức năng cần kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho các tài xế xe tải, xe chạy đường dài để ngăn ngừa tai nạn giao thông; hiện nay, sông Vàm Cỏ Đông ô nhiễm, cần quan tâm tìm biện pháp pháp xử lý; ngành chức năng cũng cần có biện pháp khắc phục tình trạng hút cát trên sông Vàm Cỏ Đông.

>> Tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Kỷ Hợi (Xem trang 7).

Ngày 14.1, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.01.2019

Đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường khảo sát tình hình mua bán hàng hoá tết tại chợ thành phố Tây Ninh.

>> Giáo dục giá trị cho học sinh: Cần được chú trọng (Xem trang 8).

Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế vừa phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Giáo dục giá trị trong nhà trường”. Ngoài các đoàn thuộc Sở giáo dục, cơ sở giáo dục của một số địa phương trong nước, hội thảo còn có sự tham dự của đại diện hai quốc gia trong khu vực gồm Lào và Indonesia. Ông Nguyễn Văn Phước- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh tham dự hội thảo này.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.01.2019

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174- Bộ CHQS tỉnh cùng với giáo viên, học sinh xem bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa tại triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu chủ đề: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trung tâm Văn hoá tỉnh từ ngày 17-21.5.2016. Ảnh: Hồng Thắm

>> Sở xây dựng: Tổ chức thông tin về Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Xem trang 2).

Ngày 15.1, tại Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị thông tin, phổ biến quy hoạch chung; công bố công khai quy hoạch chi tiết và lấy ý kiến quy hoạch phân khu thuộc Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.01.2019

Người dân phát biểu ý kiến.

>> Độc đáo sản phẩm từ bầu hồ lô (Xem trang 10).

Từ lâu, vỏ trái bầu khô được người dân ở nhiều nơi sử dụng chế ra các đồ vật dùng trong sinh hoạt hằng ngày như đựng rượu, làm gáo múc nước. Bằng đôi bàn tay khéo léo, sự sáng tạo, ông Trần Công Vinh, sinh năm 1963, ngụ tại ấp Bàu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu đã tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ vô cùng độc đáo từ trái bầu hồ lô, được nhiều người yêu thích.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.01.2019

Các sản phẩm từ trái bầu hồ lô được ông Vinh trưng bày tại lễ hội bánh tráng phơi sương Trảng Bàng.

>> Công an huyện Dương Minh Châu:

Bắt khẩn cấp các đối tượng cướp xe mô tô (Xem trang 5).

Công an huyện Dương Minh Châu vừa tạm giữ hình sự các đối tượng Mai Thành Dũng, Nguyễn Thanh Tường, Nguyễn Thanh Tuyền và Trần Văn Khánh, cùng ngụ tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu về hành vi cướp tài sản.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.01.2019

Các đối tượng bị bắt giữ.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO