BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.09.2017 

Cập nhật ngày: 15/09/2017 - 23:50

BTNO - Trên số báo in ra ngày 16.09.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Hàng về nông thôn phải bảo đảm chất lượng (Xem trang 2).

Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, các nhà phân phối cần hết sức lưu ý đến việc đưa hàng về nông thôn, phải là những mặt hàng có chất lượng, tránh tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng hết hạn sử dụng.

Ban Chỉ đạo Trung ương tham quan các gian hàng tại Co.opMart.

>> Chương trình hành động của Tỉnh uỷ:

Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Xem trang 3).

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3.6.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để chỉ đạo thực hiện.

>> Nắng trên đỉnh núi (Xem trang 12).

Trắng xám, những bông hoa trên đá trông nữ tính mà bất cần. Tôi đã leo lên đỉnh núi cao nhất vùng Đông Nam bộ bắt đầu từ cái đẹp đơn giản làm mình bắt mắt mà không hề biết rằng, phía trước là thử thách.

Niềm vui của một “phượt thủ” khi chinh phục đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: FB Bao Le

>> Cần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi (Xem trang 3).

Ông Võ Văn Vinh- Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định, hiện nay, Tây Ninh cần có những thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi- trong đó có bò thịt.

Một trại nuôi bò trong tỉnh.

>> Hơn 20 năm tự nguyện vá đường (Xem trang 9).

Những ai thường tham gia giao thông trên đường 781 đoạn từ cầu Bến Sỏi, ấp Bắc Bến Sỏi đến ngã ba chợ Hoà Bình thuộc ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành dài gần 4km hẳn đều thường xuyên chứng kiến người đàn ông tay cầm cuốc ban lấp các ổ gà trên đường. Đó chính là anh Huỳnh Văn Mức, sinh năm 1962, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi.

Anh Mức san lấp “ổ” trâu trên đường.

>> Ấm tình người - Hội từ thiện Quê Hương (Xem trang 9).

Cứ khoảng 2 tháng một lần, Hội lại tổ chức làm từ thiện, tính đến nay đã có hơn 50 chương trình lớn, nhỏ được thực hiện cùng với hàng trăm trường hợp khó khăn được Hội giúp đỡ. Đó là những người già neo đơn, người bệnh nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ vùng sâu, vùng xa…

Hội từ thiện Quê Hương Tây Ninh tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho các em ở xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO