BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 16.3.2018 

Cập nhật ngày: 15/03/2018 - 23:37

BTNO - Trên số báo in ra ngày 16.3.2018 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Xây dựng các hành lang kinh tế Asean:

Tiềm năng, vị thế của Tân Biên (Xem trang 10).

Nằm về phía Tây Bắc tỉnh Tây Ninh, trên biên giới Tây Nam Tổ quốc, huyện Tân Biên có vị thế đặc biệt quan trọng trong các cuộc kháng chiến giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Trong kháng chiến, Tân Biên hai lần được chọn là nơi đứng chân của Trung ương Cục miền Nam, cơ quan đầu não lãnh đạo cách mạng miền Nam đi đến thắng lợi trọn vẹn. Trong hoà bình, đất nước hội nhập kinh tế thế giới, kinh tế khu vực Đông Nam Á, với vị trí địa lý đó huyện Tân Biên rất giàu tiềm năng để trở thành cửa ngõ hội nhập quốc tế quan trọng của cả nước nói chung, tỉnh Tây Ninh nói riêng một khi tiềm năng được khai thác đúng mức.

Hải quan Cửa khẩu quốc tế Xa Mát kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hoá trước khi thông quan. Ảnh: Huỳnh Minh Đức

>> Đoàn công tác Trung ương hội Cựu chiến binh:

Thăm và làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 4).

Chiều 14.3, đoàn công tác do Đại tá Lê Thế Hải- Phó Ban Tổ chức chính sách Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Tây Ninh về công tác phối hợp cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đón tiếp đoàn có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Đại biểu đội K71 tại cuộc họp.

>> Bắt nhóm thanh niên dùng xung điện chích cá (Xem trang 5).

Khoảng 15 giờ ngày 14.3, Công an xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu lập biên bản xử lý nhóm thanh niên gồm Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Văn Đạt (cùng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) đã dùng dụng cụ cấm để đánh bắt cá trên kênh.

Xuồng máy của nhóm bắt cá bằng xung điện được chuyển về trụ sở Công an xã Lợi Thuận.

>> Mít tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (Xem trang 6).

Sáng 15.3, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Sở Công Thương tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15.3.2018) với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững”.

Công chức, viên chức lao động, đoàn viên thanh niên đại diện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia lễ mít tinh.

>> Trường hợp khiếu nại của ông Dương Đình Tập, bà Dương Thị Nguyệt:

Nếu có tình tiết mới, cần thực hiện thủ tục tái thẩm (Xem trang 11).

Trong trường hợp nếu vợ chồng ông Tập phát hiện tình tiết mới, mà trước đây trong quá trình xét xử của Toà án hai cấp chưa cung cấp thì cần thực hiện theo quy định trên về tái thẩm xét xử lại bản án đã có hiệu lực pháp luật.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO