BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.02.2017 

Cập nhật ngày: 16/02/2017 - 21:01

BTNO - Trên số báo in ra ngày 17.02.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Rộn ràng ngày hội tòng quân (Xem trang 4).

Từ sáng sớm ngày 15.2 đến 16.2, trên khắp các ngõ đường ở 95 xã, phường, thị trấn về trung tâm huyện, thành phố tỉnh Tây Ninh, nườm nượp người, xe đưa tiễn những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Ngày những thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi lên đường nhập ngũ thực sự là ngày hội lớn ở các địa phương.

Các bạn học sinh chào tiễn đưa các tân binh. Ảnh: Việt Khánh

>> Chỉ hơn 4 giờ đề nghị, doanh nghiệp đã nhận được văn bản chấp thuận nguyên tắc đầu tư (Xem trang 2).

Được biết, văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về nguyên tắc đầu tư được trao chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ nhận được đề nghị của doanh nghiệp. Qua đó cho thấy, cam kết của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và đầy tinh thần trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (phải) trao văn bản chấp thuận nguyên tắc đầu tư cho đại diện Lavifood trước sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang.

>> Bộ Giao thông - Vận tải:

Trả lời cử tri về cải tạo quốc lộ 22B (Xem trang 3).

Trước những nội dung kiến nghị của cử tri Tây Ninh, Bộ GTVT trả lời như sau: Để bảo đảm an toàn giao thông, xử lý các vị trí ngập nước trên mặt đường, Bộ GTVT đã cho triển khai Dự án sửa chữa, cải tạo quốc lộ 22B từ Km0+000 đến Km84+162, với kinh phí khoảng 74 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2017. Trong đó, sửa chữa hệ thống thoát nước dọc, bổ sung một số vị trí chưa có rãnh thoát nước, sửa chữa hư hỏng mặt đường, cầu và chỉnh trang, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông...

Một chỗ hư hỏng trên quốc lộ 22B.

>> Nhà máy đường TTC Biên Hoà - Tây Ninh:

Triển khai nhiều mô hình liên kết trồng mía (Xem trang 6).

Nhà máy đường TTC Biên Hoà- Tây Ninh triển khai một số mô hình sản xuất áp dụng cơ giới hoá đồng bộ từ trồng đến khi thu hoạch, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững cho người nông dân.

Xuống giống mía mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO