BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.03.2017 

Cập nhật ngày: 16/03/2017 - 23:11

BTNO - Trên số báo in ra ngày 17.03.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng (Xem trang 2).

Nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có ông Hồ Thanh Tuyên, bà Lê Thị Bân- nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Trần Văn Bé- nguyên Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh được trao Huy hiệu Đảng.

>> Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV9 - Bình Điền (Xem trang 2).

Ban tổ chức cho biết đã thống nhất kế hoạch tổ chức giải đấu, bao gồm các công tác: thông tin truyền thông, từ thiện xã hội, đón tiếp và sắp xếp chỗ ăn ở, đi lại và tập luyện của các đội bóng tham gia giải đấu. Ban tổ chức cũng đã thống nhất kịch bản tổ chức chương trình khai mạc, bế mạc, tường thuật trực tiếp các trận đấu trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Đài PT - TH Tây Ninh... Hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đấu đang diễn ra theo đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

>> Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 (Xem trang 2).

Sáng 15.3, Sở Công Thương tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và hơn 10 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi mít-tinh.

>> Người nghèo cần được hỗ trợ (Xem trang 10).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong hai ngày 14 và 15.3.2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tiến hành kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo năm 2016 tại bốn huyện gồm Gò Dầu, Trảng Bàng, Dương Minh Châu và Bến Cầu. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, dù đạt được nhiều kết quả, nhưng công tác giảm nghèo ở các địa phương cũng còn nhiều điều bất cập cần được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Văn Quá, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH trò chuyện, thăm hỏi một người tàn tật thuộc diện nghèo vĩnh viễn ở huyện Gò Dầu.

>> Hoà Thành:

Lấy ý kiến phương án thiết kế xây dựng chợ Long Hoa (Xem trang 3).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Nam Hưng đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế cần xem xét ý kiến đóng góp của các đại biểu, và cần có khảo sát thực tế tại chợ Long Hoa trong nhiều ngày, để có cái nhìn tổng thể, thiết kế xây dựng chợ phù hợp với thực tế tại địa phương.

Bí thư Huyện uỷ Hoà Thành góp ý kiến cho dự án.

>> Thoả đam mê với flycam (Xem trang 8).

Điểm cuốn hút nhất của flycam là mang đến một góc nhìn độc đáo, ấn tượng. Những khung cảnh quen thuộc hằng ngày khi được chụp từ trên cao có vẻ đẹp mới mẻ hơn, bởi góc chụp rộng, bao quát. Trên các báo điện tử, trang mạng xã hội, những bức ảnh, thước phim về cảnh vật thiên nhiên, địa điểm du lịch được quay, chụp bằng flycam luôn thu hút đông đảo người xem.

Khung cảnh chợ hoa xuân TP Tây Ninh do Tâm chụp bằng flycam.

>> “Thờ ơ” với giấy chứng nhận trang trại (Xem trang 6).

Trong quá trình thẩm tra, khảo sát để đánh giá cấp đổi lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại, có khá nhiều trang trại đạt tiêu chí quy định theo Thông tư 27, nhưng chủ trang trại “thờ ơ” với việc xin cấp đổi lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Ông Lâm Văn Dũng- chủ trang trại chăn nuôi tại huyện Châu Thành.

>> Phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái…” tại Hoà Thành:

Hoãn rồi... huỷ ! (Xem trang 11).

Sau 3 lần hoãn, chiều ngày 15.3.2017, TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình huyện Hoà Thành (BQLDA Hoà Thành) với các bị cáo Cao Sơn Nhân, Nguyễn Thiên Dân, Dương Thị Thu Hoà, Đỗ Tú Toàn ra xét xử. Tuy nhiên, sau đó Toà tuyên huỷ án sơ thẩm, giao hồ sơ về Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh điều tra theo thủ tục chung.

Luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên toà.

>> Bếp ăn nhân ái Ngô phủ từ (Xem trang 9).

“Ngày trước tôi bị tai nạn, ảnh hưởng đến cột sống, phải nằm điều trị ở Bệnh viện Y học cổ truyền một thời gian dài. Lúc đó, thấy nhiều người đời sống kinh tế chật vật mà phải trị bệnh thời gian dài rất, nên khi ra viện, tôi lập bếp ăn để cung cấp cơm chay mỗi ngày cho bệnh nhân ở đây”- anh Ngô Ngọc Giàu, tên thường gọi là Tuấn– hiện là chủ bếp ăn nhân ái Ngô phủ từ (ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành) cho biết.

Chuẩn bị phát cơm từ thiện.

>> Học viên cai nghiện lại trốn trại (Xem trang 5).

Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15.3.2017, tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội tỉnh (K48, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) xảy ra vụ học viên đang cai nghiện ma tuý trốn trại.

Có tổng cộng 14 học viên trèo rào Trung tâm trốn thoát ra ngoài. Hiện có 4 học viên đã được đưa về lại Trung tâm, số còn lại lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO