Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

>> Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ:

Xoá bỏ suy nghĩ đất xấu nên huyện nghèo(Xem trang 2).

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, Châu Thành có giải pháp khắc phục những hạn chế do nguyên nhân chủ quan. Trong đó, để phát triển kinh tế, Châu Thành phải xoá bỏ suy nghĩ “đất xấu nên huyện nghèo”, nên tìm kiếm những cơ hội của huyện trong sự phát triển chung của tỉnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

Bí thư Huyện uỷ Châu Thành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với đoàn làm việc.

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Chúc mừng Tết cổ truyền Campuchia tại tỉnh Tboung Khmum (Xem trang 2).

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và bà con Tboung Khmum, chúc bà con một cái tết vui tươi, an lành và trọn vẹn; chúc cho tỉnh Tboung Khmum năm mới có nhiều thành tựu mới và chúc cho tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Campuchia cũng như hai tỉnh Tây Ninh - Tboung Khmum đời đời bền vững.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà mừng năm mới cho Tỉnh trưởng tỉnh Tboung Khmum Cheam Chhan So Phorn.

>> Trước khó khăn của người trồng mía:

Nhà máy nâng giá thu mua (Xem trang 6).

Số tiền mỗi tấn mía chỉ tăng vài chục ngàn đồng nhưng nếu nhân lên con số hàng trăm, hoặc hàng ngàn tấn của mỗi hộ trồng thì tổng số tiền nông dân gỡ gạc lại được là rất lớn trong tình hình giá thu mua mía quá thấp như hiện nay.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

Mía được đưa về một nhà máy chế biến.

>> Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ:

Giải cứu 2 du khách bị ong đốt trên núi Bà Đen (Xem trang 5).

Mới đây, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh đã giải cứu thành công 2 nạn nhân là Nguyễn Minh Tú và Đinh Mậu Thạc (cùng sinh năm 1995, nhân viên Công ty TNHH Chương Thành, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), bị ong đốt trong lúc đốt lửa sưởi ấm trên sườn núi Bà Đen.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận được nhóm thanh niên và giải cứu 2 thanh niên bị ong đốt trên núi Bà Đen.

>> Tháo gỡ điểm nghẽn để y tế, giáo dục phát triển (Xem trang 8).

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dẫn đầu hôm 9.4, UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành xem xét điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến lĩnh vực văn hoá - xã hội.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

Bệnh nhân chạy thận tại BVĐK Tây Ninh.

>> Bỏ thi giáo viên dạy giỏi- ý kiến người trong cuộc (Xem trang 9).

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, ngành Giáo dục sẽ tìm cách làm khác để tôn vinh những giáo viên thật sự có trình độ, đạo đức, tâm huyết với sự nghiệp, sao cho người được nhận danh hiệu phải thật sự xứng đáng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.04.2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thăm Trường THPT Tây Ninh.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO