Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.06.2019

>> UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6.2019:

Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng (Xem trang 6).

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6.2019 đã cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 nguồn ngân sách tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 -2020 (nguồn ngân sách Trung ương)…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.06.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Ngọc, Trần Văn Chiến và Dương Văn Thắng đồng chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6.2019.

>> Hội thảo Báo Đảng miền Đông Nam bộ (mở rộng):

Báo chí trước thách thức từ mạng xã hội (Xem trang 3).

Làm gì để báo chí chính thống tiếp tục phát triển trước thách thức của mạng xã hội là vấn đề được đặt ra tại hội thảo báo Đảng miền Đông Nam bộ mở rộng lần thứ 9 năm 2019 với chủ đề: “Báo chí trước thách thức từ mạng xã hội”.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.06.2019

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo.

>> Mã số vùng trồng- điều kiện cần để nông sản xuất ngoại (Xem trang 8).

Việc cấp mã vùng trồng là “hồ sơ” hàng hoá rất cần thiết, có thể thực hiện truy xuất nguồn gốc khi cần, đây cũng yêu cầu cần thiết để thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.06.2019

Một số trái cây đặc sản của Tây Ninh có thể truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Hoàng Anh

>> Hạn chế  sử dụng đồ nhựa-Hành động ngay hôm nay (Xem trang 9).

Trong lúc chờ đợi thành công từ một nghiên cứu khoa học, mỗi người dân phải là một nhân tố trong công cuộc bài trừ, hạn chế tối đa rác thải nhựa ra môi trường. Bài học về ô nhiễm môi trường, về tác hại của sản phẩm nhựa, túi nylon nên được phổ biến rộng rãi và thường xuyên trong trường học và trong cộng đồng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.06.2019

Nhiều khách hàng lựa chọn túi giấy, túi vải đựng hàng hoá trong chương trình “Ngày không túi nylon” tại siêu thị Co.opmart Tây Ninh.

>> Phát động chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết” (Xem trang 10).

Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) diễn ra vào ngày 15.6 hằng năm, nhằm kêu gọi cá nhân, tổ chức trong xã hội cùng chung tay chống lại bệnh SXH, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh SXH, huy động nguồn lực để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 17.06.2019

Cán bộ chuyên trách phòng, chống dịch bệnh xã Phước Đông tuyên truyền, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng phòng, chống SXH.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO