BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.11.2017 

Cập nhật ngày: 18/11/2017 - 06:42

BTNO - Trên số báo in ra ngày 18.11.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri:

Vẫn xoay quanh chuyện hạ tầng (Xem trang 3).

Sáng 17.11, Tổ đại biểu HÐND tỉnh gồm Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, Ðại tá Nguyễn Văn Trứ- Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch - thương mại Tây Ninh Trần Anh Minh có buổi tiếp xúc với cử tri phường 2, TP. Tây Ninh.

Cử tri phát biểu ý kiến.

>> Kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống Sư ðoàn 5 (23.11.1965 - 23.11.2017):

Vẻ vang 17 chữ vàng (Xem trang 6).

Trong suốt chặng đường tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975), lịch sử Sư đoàn 5 được cô đọng thành 16 chữ vàng truyền thống “Ðoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng Mỹ - nguỵ” (ngày nay là “đánh thắng mọi kẻ thù”, thành 17 chữ vàng).

Thực hành huấn luyện súng máy phòng không tại Sư đoàn 5.

>> Trà Tâm Lan:

Nhận giải thưởng “Thực phẩm đổi mới, sáng tạo đẳng cấp ASEAN” (Xem trang 3).

Tại hội nghị Khoa học và Công nghệ thực phẩm ASEAN lần thứ 15 diễn ra trong hai ngày 15 và 16.11.2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Trà Tâm Lan là một trong hai thương hiệu Việt Nam được các đại biểu bình chọn, xét tặng Giải thưởng “Thực phẩm đổi mới, sáng tạo đẳng cấp ASEAN”.

Bà Võ Thị Lấn- Giám đốc Công ty TNHH - MTV Trà Tâm Lan (giữa) nhận huy chương vàng “Thực phẩm đổi mới, sáng tạo đẳng cấp ASEAN” tại hội nghị Lương thực ASEAN lần thứ 15.

>> Năm 2017, thu hút đầu tư nước ngoài ước tăng 30% (Xem trang 2).

Theo UBND tỉnh, năm 2017, Tây Ninh thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt hơn 966 triệu USD- tăng 30% so với cùng kỳ. Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 270 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 5.088 triệu USD.

Hoạt động chế biến cá tra xuất khẩu của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

>> Từ 1.1.2018, không còn thu tiền điện tại nhà (Xem trang 4).

Một vấn đề đang khiến người dân sống tại thành phố Tây Ninh rất quan tâm, là việc sắp tới Ðiện lực sẽ không cử nhân viên đi thu tiền điện, mà thay vào đó, người dân phải đến ngân hàng để thanh toán, hoặc thanh toán qua tài khoản.

Khách hàng đến thanh toán tiền điện tại Ðiện lực thành phố Tây Ninh.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO