BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.12.2017 

Cập nhật ngày: 18/12/2017 - 01:31

BTNO - Trên số báo in ra ngày 18.12.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp đoàn cựu lưu học sinh Campuchia (Xem trang 2).

Tối 16.12, tại khách sạn Sunrise, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến,  Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giáo dục và Ðào tạo Việt Nam Phạm Chí Cường tổ chức tiếp đoàn cựu lưu học sinh Campuchia, do Tiến sĩ Youk Ngoy - Quốc vụ khanh Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia dẫn đầu đến thăm nhân “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017”.

campuchia.jpg

Ðại diện đoàn cựu lưu học sinh Campuchia tặng quà cho tỉnh Tây Ninh.

>> Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài (Xem trang 9).

Ngày 30.11.2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2017/QÐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài ban hành kèm theo Quyết định số 27/2015/QÐ-UBND ngày 26.5.2015 của UBND tỉnh Tây Ninh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12.12.2017.

>> Căng thẳng hơn ở chốn đồng bưng (Xem trang 10).

Báo Tây Ninh số ra tháng 11.2017 có đăng bài “Căng thẳng chốn đồng bưng”, nội dung phản ánh hàng chục hộ dân ở ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu gặp khó khăn khi đường bờ kênh AC2 dẫn vào 300 ha đất canh tác của họ bị cắt đứt.

DSC_0795.JPG

Đường đi mới cho gia đình ông Thanh và nhiều người dân đang canh tác trong khu vực có nhiều nơi trũng thấp, sình lầy. Muốn đi lại được đòi hỏi phải đầu tư chi phí khá lớn.

>> Kiểm soát chặt dịch bệnh ở các cửa khẩu (Xem trang 8).

Năm 2017, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới, ngành Y tế Tây Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất cả đối tượng kiểm dịch qua lại các cửa khẩu.

dich-benh.JPG

Máy đo thân nhiệt du khách tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

>> Cây mì có thể đối mặt với hai dịch bệnh nguy hiểm trong vụ Đông Xuân (Xem trang 6).

Vụ mì Đông Xuân này, trên cây mì cũng có thể xuất hiện một loại bệnh khác là rệp sáp bột hồng. Nếu người dân không thực hiện chặt chẽ việc phòng, chống bệnh khảm lá như hướng dẫn của ngành chức năng, tình hình dịch bệnh khảm lá và bệnh rệp sáp bột hồng có thể cùng xuất hiện một lúc trên cây mì, gây hại lớn.

cay-mi.JPG

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Duy Ân kiểm tra ruộng mì bị nhiễm bệnh khảm lá.

>> Công an Tây Ninh:  Bắt nhóm trộm xe mô tô đưa qua Campuchia tiêu thụ (Xem trang 5).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp với Ðồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an thành phố Tây Ninh và Công an huyện Dương Minh Châu bắt giữ 7 đối tượng gồm Lê Thanh Tân (SN 1989), Nguyễn Xuân Hùng (SN 1991), Dương Thanh Quí (SN 1990),  Lê Phúc Lang (SN 1990, cùng ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu); Nguyễn Thanh Phong (SN 1987, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh); Trần Thị Quế Trân (SN 1998, ngụ xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh) và Võ Thị Mỹ Quý (SN 1989, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

phapluat.png

>> Cần quản lý chặt, xử lý nghiêm các xe tải, xe rút hầm cầu xả nước thải, chất thải trái phép (Xem trang 11).

Thời gian qua, người dân vô cùng bức xúc trước việc các xe rút hầm cầu đem đổ lén chất thải ở những khu vực vắng người, thậm chí là xả xuống các ao, hồ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, còn có tình trạng xe tải chạy đến các đoạn đường xa khu dân cư rồi mở van xả nước thải xuống đường. Tình trạng này kéo dài đã lâu nhưng vẫn chưa được ngành chức năng xử lý triệt để.

xe-tai.jpg

Một xe tải dừng lại xả trái phép nước thải trên quốc lộ 22B, khu vực Gò Kén, ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO