Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.6.2018

>> Lãnh đạo tỉnh: 

Thăm, tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm nhân lễ Raya Ramadan (Xem trang 2).

Sáng 16.6, tại thánh đường Hồi giáo Islam thuộc khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HÐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đến dự lễ xả chay Raya Ramadan với bà con dân tộc Chăm phường 1.

* Cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Lý Trung Ðông- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ dẫn đầu đến thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc Chăm nhân dịp lễ xả chay Raya Ramadan tại thánh đường Hồi giáo ấp Tân Trung A và thánh đường Hồi giáo ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.

* Tại Tân Biên, đoàn do ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu, cùng lãnh đạo huyện đến thăm, chúc mừng và tặng quà bà con dân tộc Chăm ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình nhân lễ Raya Ramadan.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.6.2018

Bà Ðặng Minh Luỹ tặng quà cho đại diện đồng bào dân tộc Chăm xã Suối Dây.

>> Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri:

Ðại biểu phải thực hiện tốt lời hứa của mình (Xem trang 10).

Ông Nguyễn Thành Tâm đề nghị: đại biểu phải thực hiện tốt lời hứa của mình với cử tri; rà soát, giám sát những kết quả giải quyết của cơ quan chuyên môn trước khi TXCT; tăng cường phối hợp với các Thường trực HÐND, UBND, UBMTTQVN các cấp trong các buổi TXCT, nếu thấy có vấn đề gì bức xúc phải cử cán bộ đến tận nơi xem xét, giải quyết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.6.2018

Cử tri phường 2, TP. Tây Ninh phát biểu ý kiến trong cuộc tiếp xúc với đại biểu HÐND tỉnh ngày 8.6. Ảnh: Phương Ngân

>> Sai phạm tại trường THCS Thị trấn Tân Biên:

Kế toán bị phạt 5 năm tù tội tham ô (Xem trang 11).

Ðó là quyết định của TAND huyện Tân Biên đối với bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Anh- nguyên kế toán Trường THCS thị trấn Tân Biên trong vụ án liên quan đến sai phạm tại trường này, mà trước đây, Chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã có kết luận thanh tra, chuyển vụ việc sang Cơ quan CSÐT, Công an huyện Tân Biên làm rõ. Vụ án được toà án đưa ra xét xử vào ngày 13.6.2018.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.6.2018

Chủ toạ phiên toà tuyên án.

>> Nhộn nhịp thị trường Tết Ðoan Ngọ (Xem trang 8).

Sáng 17.6 (nhằm mùng 4.5), thị trường hàng hoá, thực phẩm phục vụ Tết Ðoan Ngọ bắt đầu nhộn nhịp. Tại những khu chợ ở thành phố Tây Ninh và huyện Hoà Thành, các tiểu thương bày bán rất nhiều mặt hàng đặc trưng phục vụ ngày tết như bánh ú lá tre, trái cây (sầu riêng, chôm chôm, măng cục, vải...) và hoa tươi.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 18.6.2018

Bánh ú lá tre được nhiều người mua về cúng ông bà dịp Tết Ðoan Ngọ.

... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO