Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

>> Ðổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (Xem trang 2).

Công tác giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra, qua đó kịp thời sửa chữa thiếu sót, khuyết điểm.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

Ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng cờ cho 2 đơn vị dẫn 

>> Ngành Tuyên giáo cần bảo đảm thông tin nhanh nhạy và chính xác (Xem trang 2).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân cho rằng, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, ngành Tuyên giáo cần đổi mới phương thức nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua nhiều kênh thông tin chính thống để có thông tin tuyên truyền phù hợp. Việc nắm bắt thông tin phải nhanh, nhạy và bảo đảm chính xác.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Để du lịch làng nghề trở thành “điểm đến” hấp dẫn

Bài 2: Những vấn đề cần tháo gỡ (Xem trang 3).

Năm 2018, Tây Ninh đón 2.850.000 lượt khách tham quan các khu, điểm du lịch, tăng 7,9% so với cùng kỳ... Tuy nhiên, du lịch ở Tây Ninh cần có chiến lược toàn diện để đưa ngành “công nghiệp không khói” trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó có vấn đề phát triển làng nghề gắn với du lịch.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

Nghề làm bánh đa ở xóm Lò Than (phường 3, thành phố Tây Ninh). Ảnh: Nguyễn Huỳnh Đông

>> Thành phố Tây Ninh:

Tăng cường kiểm tra xe container, xe khách và “phạt nguội” (Xem trang 7).

Chủ tịch UBND Thành phố Phạm Trung Chánh đề nghị các phường, xã phát huy vai trò của các ấp, khu phố trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông; tập trung xử lý lấn chiếm lòng, lề đường. Công an Thành phố tăng cường kiểm tra xe container và xe khách; thực hiện phạt nguội qua camera quan sát…

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

Quang cảnh cuộc họp.

>> Thị trường tết 2019:

Tiểu thương dè dặt nhập hàng, siêu thị chủ động dự trữ sớm (Xem trang 9).

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tránh tình trạng khan hiếm hàng hoá, tăng giá mạnh vào gần dịp tết, nhiều tiểu thương tại các khu chợ truyền thống, tiệm tạp hoá và các siêu thị đã dự trữ và bày bán đầy đủ các mặt hàng tết.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

Một khách hàng mua bánh, mứt tại chợ Long Hoa.

>> Công an huyện Gò Dầu:

Điều tra đối tượng cho vay nặng lãi từ tố cáo của nạn nhân (Xem trang 7).

Qua làm việc, Hoàn khai đến sinh sống tại Tây Ninh được 4 tháng và cho những người cần tiền ở Gò Dầu vay tiền lấy lãi. Nguồn tiền cho vay, Hoàn lấy của một người tên H, làm tại một công ty tài chính ở TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, chúng mang tiền đi cho vay với lãi suất 120%/ tháng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.01.2019

Công an đang làm việc đối tượng bị tố cáo cho vay nặng lãi.

.... và một số tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO