BAOTAYNINH.VN trên Google News

Điểm báo in Tây Ninh ngày 19.07.2017 

Cập nhật ngày: 18/07/2017 - 22:51

BTNO - Trên số báo in ra ngày 19.07.2017 có một số thông tin đáng chú ý như sau:

>> Lãnh đạo tỉnh:

Tiếp đoàn công tác Hội đồng thành phố Incheon (Hàn Quốc) đến thăm, làm việc tại Tây Ninh (Xem trang 2).

Sáng 18.7, tại văn phòng Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tiếp đoàn công tác Hội đồng thành phố Incheon (Hàn Quốc) do Chủ tịch Jegal Won Young dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Tây Ninh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm (phải) tiếp Chủ tịch Hội đồng thành phố Incheon Jegal won Young.

>> UBND tỉnh:

Quyết liệt triển khai các giải phápphát triển kinh tế - xã hội (Xem trang 6).

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu trình bày những kết quả, thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển trong thời gian tới.

Một hộ dân ở Tân Biên trồng nấm linh chi tại nhà.

>> Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao:

Cần có bước đột phá (Xem trang 10).

Thu hút các doanh nghiệp nông nghiệp phát triển mạnh làm đầu tàu dẫn dắt, phát triển nông sản giá trị cao, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến. Theo đó, phấn đấu có ít nhất 40% sản lượng nông sản thực phẩm an toàn được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, xây dựng 2 - 3 thương hiệu nông sản đặc thù của tỉnh.

Tây Ninh đang kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Trong ảnh, vườn ươm tại Trung tâm thực nghiệm sinh học kỹ thuật cao (huyện Châu Thành). Ảnh: Lê Văn Hải

>> Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:

Tổ chức khám bệnh, tặng quà cho dân nghèo Campuchia (Xem trang 3).

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, sáng 17.7, đoàn cán bộ Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, do ông Nguyễn Văn Nhiếm- Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn phối hợp các ngành tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho dân nghèo tỉnh Svay Riêng- Vương quốc Campuchia. 

>> Thanh niên nông thôn chế tạo máy chẻ củi (Xem trang 6).

Gia đình làm nghề hầm than, hằng ngày phải thuê mướn hàng chục công nhân chẻ củi. Thấy quá tốn kém, một thanh niên nghiên cứu chế tạo thành công máy chẻ củi. Điều đáng ngạc nhiên là người thanh niên này học lực chỉ mới xong lớp 9.

Anh Nhiều điều khiển máy chẻ củi do mình làm ra.

>> Chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm và y tế (Xem trang 8).

Năm học 2017 - 2018, Trường cao đẳng Sư phạm Tây Ninh tuyển 216 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu của ngành sư phạm: 96, gồm 32 chỉ tiêu ngành giáo dục tiểu học và 64 chỉ tiêu ngành học mầm non.

Theo kế hoạch tuyển sinh của Trường trung cấp Y tế Tây Ninh, năm 2017, nhà trường tuyển 300 chỉ tiêu với 4 ngành, gồm y sĩ, dược sĩ trung cấp, điều dưỡng và hộ sinh. Trong tổng số 300 chỉ tiêu, có 100 chỉ tiêu đào tạo ngoài ngân sách, tức người học hoàn toàn tự túc tất cả các khoản chi phí.

>> Bãi rác “khủng” ở Xóm Mới (Gò Dầu):

Nỗi ám ảnh còn đó (Xem trang 11).

Mặc dù từ đầu tháng 7.2017 đến nay, bãi rác Xóm Mới (ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) đã chính thức đóng cửa, nhưng nửa tháng qua, rác thải vẫn còn để tràn lan trên lề đường, ngoài bãi rác và tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân địa phương.

Bãi rác Xóm Mới cao khoảng 4 mét, diện tích khoảng 2 ha.

.... và nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

BTNO