Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

>> Chủ tịch UBND tỉnh:

Tiếp xã giao Tổng lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (Xem trang 2).

Ngày 18.11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tiếp xã giao ông Sok Dareth- Tổng lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Sok Dareth cảm ơn tỉnh Tây Ninh luôn hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh biên giới Campuchia, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sang Việt Nam thăm thân, khám, chữa bệnh.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh.

>> Tam đại đồng đường - Phụng sự giáo dục (Xem trang 9).

Từ năm 2012 đến nay, Hội Cựu giáo chức Thành phố đã xét duyệt và trao tặng danh hiệu “Tam đại đồng đường - Phụng sự giáo dục” cho 16 gia đình nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn. Đây là những gia đình có 3 thế hệ đã hoặc đang cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

Hội Cựu giáo chức thành phố Tây Ninh trao danh hiệu “Tam đại đồng đường - Phụng sự giáo dục” cho đại diện 3 gia đình.

>> Hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh, lần thứ III năm 2019:

Giữ hồn múa trống Chhay-dăm  (Xem trang  3).

Múa trống Chhay-dăm là loại hình nghệ thuật được Phối sư Thái Chia Thanh (người Campuchia) truyền dạy cho bà con dân tộc Khmer tại Việt Nam vào năm 1972 để biểu diễn trong các lễ hội Cao Đài tại Toà thánh Tây Ninh. Đến nay, ngoài các lễ hội trên, múa trống Chhay-dăm còn được biểu diễn vào dịp Tết Chol Chnam Thmay, Sen Dolta của người Khmer ở Bàu Ếch thuộc ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

Biểu diễn múa trống Chhay-dăm trong lễ hội đêm giao thừa năm 2019 tại thành phố Tây Ninh. Ảnh: Đặng Hoàng Thái

>> Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (Xem trang 10).

Trong những ngày qua, các huyện, thành phố và Hội Cựu giáo chức tỉnh có nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11). Tại các buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, tặng quà cựu giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. 

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

Ông Phạm Ngọc Hải- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao cờ dẫn đầu của UBND tỉnh cho 4 đơn vị trường học xuất sắc.

>> Bỏ chứng chỉ viên chức:

Bao giờ và như thế nào ? (Xem trang 8).

Với những thông tin nêu trên, quy định về văn bằng, chứng chỉ trong tuyển dụng chắc chắn sẽ có sự thay đổi theo hướng đơn giản, thực chất hơn. Vấn đề đặt ra, bao giờ làm và làm như thế nào? Câu hỏi này tưởng đơn giản nhưng thật ra cũng khó trả lời thoả đáng.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

Thí sinh dự thi viên chức.

>> Băng trộm liên tỉnh sa lưới (Xem trang 5).

Công an huyện Tân Châu vừa triệt phá thành công băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản liên tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Điểm báo in Tây Ninh ngày 20.11.2019

Các đối tượng bị bắt giữ.

... và một số tin, bài hấp dẫn khác. 

BTNO